Đột quỵ thoáng qua vẫn cần đi cấp cứu

Bệnh nhân được can thiệp nội mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Lê Phương.
Bệnh nhân được can thiệp nội mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Lê Phương.
Tập thể dục buổi sáng, về nhà bà Hiền (TP HCM) cảm giác nửa người trái tê yếu, nằm nghỉ một lát thì bình thường trở lại. 

Con gái bà Hiền gọi điện cho một bác sĩ tim mạch nhờ tư vấn, bác sĩ khuyên ngay lập tức đưa mẹ đi viện cấp cứu. Khi nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân 115, bà đã tê yếu nửa người trở lại với mức độ nặng hơn lần đầu. Xác định bệnh nhân bị đột quỵ do tắc một động mạch não và vẫn còn trong thời gian vàng, bác sĩ nhanh chóng can thiệp nội mạch, lấy huyết khối. Sau khi lấy toàn bộ huyết khối và tái thông hoàn toàn động mạch não, chỉ một ngày sau bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể trò chuyện và tay chân cử động tốt. Từ hơn 10 năm nay, bà mắc bệnh tăng huyết áp phải uống thuốc điều trị liên tục.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM cho biết trường hợp đột quỵ như của bà Hiền khá phổ biến. Nhiều người sau khi khởi phát các triệu chứng đột quỵ có thể trở lại bình thường, gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua.

Biểu hiện ban đầu của tình trạng này cũng giống như một cơn đột quỵ thực sự. Bệnh nhân có thể đột ngột chóng mặt, yếu hoặc liệt nửa người cùng một bên cơ thể, méo miệng, nói không được hoặc khó nói, giọng nói thay đổi… Các triệu chứng này nhanh chóng mất đi, bệnh nhân trở lại bình thường. Khoảng 20% bệnh nhân sẽ xảy ra đột quỵ thật sự ngay sau đó. Lúc này tình trạng thường sẽ diễn tiến nặng hơn, dễ dẫn đến những di chứng nặng nề và có thể nguy hiểm tính mạng nếu như không được điều trị sớm trong thời gian vàng 3 giờ đầu. 

Theo bác sĩ Thắng, hiện nay điều trị đột quỵ não tốt nhất là sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, có thể phối hợp với phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ. Các phương pháp điều trị này chỉ được áp dụng trong 3 giờ hoặc tối đa là 6 giờ đầu. Trường hợp bà Hiền nhờ đến bệnh viện sớm trong 4 giờ đầu, được can thiệp nên hồi phục rất nhanh. Tình trạng tương tự bà Hiền nhưng một nam bệnh nhân nhập viện trễ, không thể can thiệp được nên đã liệt hẳn nửa người, khả năng hồi phục rất kém. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.