Đốt rơm rạ để sưởi ấm, cứu sống người bị đuối nước trên sông Lam

TPO - Khi đang chơi trên cầu Dùng, nam thanh niên không may sẩy chân rơi xuống sông Lam. Nghe tiếng hô hoán, vợ chồng vạn chài đã chèo thuyền vớt nạn nhân và cùng người dân đốt rơm rạ, củi để sưởi ấm, sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện.

Vào 21h (ngày 26/10), vợ chồng anh Ngũ Văn Khanh (trú tại khối 6, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) nghe tiếng kêu cứu giữa sông Lam liền chèo thuyền đến hiện trường để cứu hộ.

Khoảng 10 phút sau, vợ chồng anh Khanh đã vớt được nạn nhân đang chới với giữa dòng, trôi về phía hạ lưu cách cầu Dùng khoảng 40m. Thời điểm được vớt lên thuyền, nạn nhân đã bất tỉnh.

Đốt rơm rạ để sưởi ấm, cứu sống người bị đuối nước trên sông Lam ảnh 1 Người dân đốt lửa sơ cứu nam thanh niên bị đuối nước.

Theo người dân chứng kiến, khi mọi người lưu thông qua cầu Dùng thì thấy một thanh niên ở trên cầu đang hoảng hốt nhờ người đi đường cứu bạn bị đuối nước giữa sông. Mọi người cùng hô hoán, rất may vợ chồng anh Khanh đậu thuyền gần đó nghe và đến cứu kịp thời.

Nạn nhân được đưa đến sân thể thao gần đó để sơ cứu. Người dân trong khối 6 đã phải mang rơm rạ, củi đến đốt lửa để sưởi ấm cho nạn nhân. Sau khi làm các biện pháp sơ cứu, nạn nhân đã thở được và đến Bệnh viện để cấp cứu, chữa trị. Nam thanh niên được xác định tên Sáng, (trú tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương), khi đang chơi trên cầu Dùng, do sơ suất Sáng đã bị rơi xuống sông Lam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.