Dự án cao cấp chưa có giấy phép đã khởi công

Không ít người nhầm vì tấm biển này
Không ít người nhầm vì tấm biển này
TP - Một dự án nhà ở và văn phòng cho thuê nằm tại vị trí đắc địa của Thủ đô chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã tiến hành khởi công và rao bán trên mạng.
Không ít người nhầm vì tấm biển này
Không ít người nhầm vì tấm biển này . Ảnh: Đức Nam

Mua nhanh kẻo hết

Theo các thông tin rao bán căn hộ thuộc Dự án Khu căn hộ cao cấp, văn phòng và trung tâm thương mại Hong Kong Tower (243A Đê La Thành, Hà Nội) có giá từ 1.600 USD đến 1.950 USD/m2, cộng với tiền chênh lệch khoảng 100 triệu đồng/căn hộ (so với giá gốc).

Phóng viên đã gặp một cò và được tiếp thị: “Dự án đang được xây dựng nằm sau tấm biển giới thiệu dự án Hong Kong Tower. Do đó khách hàng không ngại chậm tiến độ. Còn tiến độ thanh toán: Nộp trước 30%, tiếp đến 40% và cuối cùng 30%”.

Quả thực, sau tấm biển dự án Hong Kong Tower, có một dự án nhà cao tầng đang xây dở. Tuy nhiên, toà nhà đang xây đó treo biển ICON (CTy CP Đầu tư và Xây dựng số 4). Còn dự án Hong Kong Tower nằm sâu bên trong hiện vẫn là một bãi trống phủ xi măng.

Nhân viên bảo vệ xác nhận: Đó là khu vực xây Hong Kong Tower. Một lãnh đạo Phòng Kinh doanh- Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Kang Long - chủ đầu tư Hong Kong Tower xác nhận: “Dự án đang triển khai phần móng và tầng hầm. Cuối năm 2012 sẽ bàn giao nhà. Giấy phép đầu tư ngon lành hết rồi. Qua nhanh kẻo hết vì nhiều người đã đặt mua”.

Chưa được cấp phép

Dự án Hong Kong Tower được giới thiệu trên trang web là điểm đến lý tưởng gần Đại sứ quán Nga, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Dự án này gồm có 2 tòa tháp căn hộ cao cấp kết hợp văn phòng 27 và 23 tầng, được kết nối bởi trung tâm mua sắm hiện đại 2 tầng.

Từ năm 2009, chủ đầu tư đã khởi công dự án này và quảng bá rộng rãi khiến nhiều người dân sẵn sàng làm hợp đồng góp vốn để được suất mua căn hộ ở đây. Tuy nhiên, đã hơn một năm qua, kể từ ngày khởi công, dự án này vẫn án binh bất động.

Làm việc với PV Tiền Phong, ông Lại Đình Hùng-Phó phòng kinh doanh Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Kang Long, khẳng định: “Dự án đã chính thức triển khai thông qua việc khởi công xây dựng từ năm 2009”. Việc chậm trễ theo ông Hùng lý giải là do khách quan.

Tuy nhiên, Phó GĐ Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Khắc Thọ thì khẳng định: “Dự án Hong Kong Tower của Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Kang Long chưa được cấp phép xây dựng. Việc này có nghĩa, Kang Long chưa được phép khởi công Hong Kong Tower”.

MỚI - NÓNG