Dự án cầu Nhật Tân: Dân đưa chính quyền ra tòa

Dự án cầu Nhật Tân: Dân đưa chính quyền ra tòa
TP - Từ ngày 18/11, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) liên tiếp nhận đơn của hàng chục công dân phường Phú Thượng đồng loạt khởi kiện chính quyền quận Tây Hồ và TP Hà Nội đã lạm dụng quyết định hành chính trong thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến dự án cầu Nhật Tân.

>Vừa làm, vừa chạy chủ trương
>Hà Nội ‘thúc’ tiến độ dự án cầu Nhật Tân

Dự án cầu Nhật Tân được Bộ GTVT phê duyệt từ năm 2006 nhưng sau đó không lâu, UBND TP Hà Nội bất ngờ gửi công văn số 3453 (8/8/2006) đề nghị Bộ GTVT điều chỉnh phạm vi chiếm đất của nút giao Phú Thượng để không cắt vào các khu đất dự án biệt thự D1, D3 Vườn Đào và khu đất của Công ty xây dựng giao thông đô thị… Không hiểu sao sự bất nhất này sau đó lại được Bộ GTVT nhanh chóng chấp thuận điều chỉnh nút giao Phú Thượng bằng quyết định 2147 ngày 12/7/2007.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG