Dự án Luật Thủ đô: Không nên vội vàng

Dự án Luật Thủ đô: Không nên vội vàng
TP - Hôm qua, tại phiên họp đầu tiên của ban soạn thảo dự án Luật Thủ đô, nhiều thành viên trong ban soạn thảo lo ngại với thời gian gần mười tháng để cho ra đời dự thảo Luật Thủ đô là quá ngắn.

Ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng ban Soạn thảo, cho biết, tháng 5/2010, sẽ trình dự thảo Luật Thủ đô lên Quốc hội, đúng dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đề cập đến tính khả thi của dự án Luật Thủ đô, ông Vũ Hồng Khanh  - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiêm phó trưởng ban soạn thảo cho rằng, luật phải nhặt ra được những cái đặc thù, cái riêng của Thủ đô, trước khi trình Quốc hội phải tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của nhân dân.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.