Dự án nghĩa trang sát nhà dân

Dự án nghĩa trang sát nhà dân
TP - Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, nghĩa trang thôn Tân Hồng được xây dựng với tổng diện tích 2.000 m2. 

Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, một người dân trong thôn thì nhiều người dân hoàn toàn không hay biết về tiến độ xây dựng của dự án. 

Ngày 11/7/2015, người dân trong thôn nhận được giấy mời của lãnh đạo thôn với mục đích “triển khai, thống nhất thu tiền đối ứng xây dựng nghĩa trang” mới hay là xã Đồng Tâm đã làm các thủ tục như: giải phóng mặt bằng, trả tiền cho các hộ dân bán đất làm nghĩa trang thậm chí đã xây dựng dự án.

 Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là khu vực đất được dùng làm nghĩa trang này nằm liền kề với đất thổ cư của người dân trong thôn và cách một số hộ dân khác chỉ khoảng 100m. Ngoài ra, địa điểm được chọn nằm ngay bên bờ sông Sỏi, là thượng nguồn sông Thương và đang cung cấp nước cho các xã như Hồng Kỳ, Bố Hạ, Tân Sỏi… 

Chiểu theo quy định quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng nghĩa trang nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành thì dự án này chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều hộ dân trong thôn Tân Hồng đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp di dời các hộ dân trước khi xây dựng hoặc di chuyển việc xây dựng nghĩa trang sang địa điểm khác hợp lý hơn.

MỚI - NÓNG