Dự án Nhà máy xi măng HP: Chưa khẳng định lộ thầu

Dự án Nhà máy xi măng HP: Chưa khẳng định lộ thầu

Theo Cơ quan CSĐT cho tới thời điểm này, hiện chưa có bằng chứng khẳng định ông Hồ Thế Khiên, Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi-măng Hải Phòng nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, ông Lê Văn Toàn, kỹ sư xây dựng, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Thái tố cáo ông Hồ Thế Khiên, Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi-măng Hải Phòng (mới) tại thị trấn Minh Đức (huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng) nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng để cung cấp các “hồ sơ mật” liên quan đến gói thầu “xây dựng khu nhà ở cho người lao động”.

Đây là gói thầu thứ 25 trong số 30 gói thầu của Dự án.

Xem xét đơn tố cáo ông Khiên do ông Toàn gửi đến một số cơ quan thông tin đại chúng, Viện kiểm sát Nhân dân và Thanh tra thành phố Hải Phòng xác minh thấy có nhiều điều sai sự thật và mâu thuẫn.

Điều đáng chú ý là, ông Toàn không hề gửi đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hải Phòng) và có thái độ bất hợp tác trong việc phối hợp điều tra sự việc khi cơ quan này đã 5 lần đề nghị ông trợ giúp.

MỚI - NÓNG