Dự báo cả nước mưa dông

Dự báo cả nước mưa dông
TPO – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 17, ngày 18/5, cả nước có mưa rào và dông. Nơi nhiệt độ cao nhất 39 độ C.

> Cơn mưa to cả Hà Nội mong chờ

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 17, ngày 18/5 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, có nơi 36 – 37độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 37độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất 27 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 – 36 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".