Dự báo thời tiết 3 miền trong dịp Tết Nguyên đán

Nhiều bạn trẻ du xuân trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Hà
Nhiều bạn trẻ du xuân trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Theo dự báo trong dịp Tết Nguyên đán, thời tiết cả 3 miền đều có nắng ấm về trưa và chiều, riêng miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét, kèm mưa nhỏ. Vùng núi có nơi rét đậm rét hại.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, miền Bắc còn đón thêm 1 – 2 đợt không khí lạnh từ giờ cho đến hết Tết Nguyên đán. Người dân cả 3 miền trong dịp Tết nguyên đán sắp tới đón nắng ấm, kèm theo mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh phía Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trời rét về đêm và sáng sớm. Khu vực núi cao trời rét đậm, rét hại kèm theo sương mù.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia, thời tiết miền Bắc trong ngày 20 – 23/1 nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm có nơi rét hại.

Riêng ngày 21 – 23/1 trời ít mây, ban ngày có nắng ấm. Gió nhẹ. Trời rét.

Do không khí lạnh tăng cường nên vùng núi cao trời rét đậm rét hại. Ngày 24 – 29/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ, trời rét.

Trong các ngày 30/1 - 3/2 thời tiết không thay đổi nhiều. Đến 4 và 5/2, trời chuyển rét.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ ngày 20 – 23/1, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 24 – 29/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, tập trung chủ yếu vào ngày 25 – 26/1, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh miền Trung từ 20 – 23/1, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, ban ngày trời nắng. phía Bắc các ngày 21, 22 trời rét đậm. Từ ngày 24 – 29/1 đêm và sáng nhiều mây, cơ mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Ngày 1 - 5/2 thời tiết không thay đổi nhiều, trời hửng nắng, gió nhẹ.

Miền Nam, Tây Nguyên thời tiết thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, từ ngày 20 – 29/1, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ 30/1 - 5/2 thời tiết nắng ấm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...