Dự báo thời tiết sai, ai chịu trách nhiệm?

Dự báo thời tiết sai, ai chịu trách nhiệm?
TP - Ngày 13/5, cho ý kiến về Luật Khí tượng thủy văn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chất lượng dự báo thời tiết và trách nhiệm khi dự báo sai. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị luật cần đưa ra quy định cụ thể về thông tin đúng sai khi dự báo thời tiết. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói rằng, nếu thực hiện xã hội hóa thì cần phải có sự cân nhắc, đưa thông tin chuẩn mực, chính xác. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa đề nghị xác định rõ trách nhiệm, vì xã hội hóa mà không quy được trách nhiệm thì còn nguy hiểm hơn và sẽ không đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

“Lĩnh vực khí tượng thủy văn tác động rất lớn đến đời sống xã hội, vì thế luật nên có một quy định, các dự án kinh tế nhất thiết phải có báo cáo tác động môi trường”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị.

MỚI - NÓNG