Du khách nước ngoài tử vong dưới vực đèo Mã Pì Lèng

Cung đường Mã Pì Lèng. Ảnh internet
Cung đường Mã Pì Lèng. Ảnh internet
TPO - Một nam du khách người nước ngoài lao xe máy xuống đèo Mã Pì Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang) tử vong.

Ngày 10/11, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, vào khoảng 10h ngày 9/11, trên cung đường đèo Mã Pì Lèng, người dân phát hiện người và một xe máy ở dưới núi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc đã có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn và chiếc xe lên.

Theo lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc, bước đầu, nạn nhân là một nam giới, quốc tịch Tây Ban Nha đi một mình trên xe máy. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân đã tử vong và sự việc được báo cáo lên lãnh đạo tỉnh cũng như gửi thông tin đến Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam. 

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc trên cung đường có nhiều sương mù, hạn chế tầm nhìn. Nơi nạn nhân tử vong cách điểm dừng chân Mã Pì Lèng khoảng 300m.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.