Du khách nước ngoài “xông đất” Huế ngày đầu năm

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL TT-Huế, nồng nhiệt chào đón, tặng hoa, quà chúc mừng những du khách đầu tiên đến Huế trong năm mới 2016 bằng đường hàng không.
Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL TT-Huế, nồng nhiệt chào đón, tặng hoa, quà chúc mừng những du khách đầu tiên đến Huế trong năm mới 2016 bằng đường hàng không.
TPO - Sáng 1/1/2016, tại cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Sở VH-TT&DL tỉnh TT-Huế tổ chức chương trình đón chào những du khách đầu tiên “xông đất” Huế bằng đường hàng không trong ngày đầu năm, mở đầu cho chuỗi các sự kiện du lịch của tỉnh này trong năm mới 2016.

Gần 200 du khách (với 152 hành khách quốc tế) đã trở thành những người đầu tiên đến Huế bằng máy bay và được ngành Du lịch địa phương này đón chào nồng nhiệt. Đoàn khách du khách “xông đất” Huế đã nhận được những bó hoa tươi thắm, lời chúc tốt đẹp, cùng quà lưu niệm từ lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh TT-Huế và được thưởng thức màn múa lân - sư - rồng chào mừng theo nghi thức truyền thống ngay khi đặt chân xuống sân bay.

Du khách nước ngoài “xông đất” Huế ngày đầu năm ảnh 1

Những du khách quốc tế đầu tiên đến Huế năm 2016 phấn khích, cảm kích trước sự chào đón nhiệt thành của ngành Du lịch Huế. 

Trực tiếp chúc mừng, tặng hoa, quà cho những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không, ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL TT-Huế, cho biết: Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh trong năm 2016, đồng thời để quảng bá, giới thiệu du lịch và nâng cao hình ảnh điểm đến TT-Huế, thể hiện tinh thần mến khách và thân thiện của người dân Cố đô, tạo thiện cảm đối với du khách. 

Dịp này, ngành Du lịch TT-Huế cũng xác định mục tiêu, năm 2016 toàn tỉnh phấn đấu đón từ 3,1 đến 3,3 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt khoảng 1,3 triệu lượt), lượng khách lưu trú đạt từ 2 đến 2,2 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng từ 15 đến 18%. TT-Huế cũng dự kiến mở thêm hai đường bay mới đi Nha Trang, Cần Thơ và ngược lại; phấn đấu tăng từ 15 đến 20% lượng khách đến Huế bằng đường hàng không, đồng thời tăng cường liên kết vùng ở khu vực miền Trung để khai thác tốt nguồn khách chất lượng cao.

MỚI - NÓNG