Du khách Việt mắc kẹt ở Trung Quốc đến nơi an toàn

Du khách Việt mắc kẹt ở Trung Quốc đến nơi an toàn
Chính quyền tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc cho biết sáng nay (14/7), những du khách Việt Nam bị mắc kẹt vì lở đất do mưa bão ở Trung Quốc, đã đến Tây An an toàn. Tây An là thủ phủ tỉnh Thiểm Tây.

Tân Hoa Xã đưa tin hơn 100 khách du lịch, trong đó có 38 người Việt Nam, bị mắc kẹt từ tối 12/7 tại Văn Huyện thuộc tỉnh Cam Túc (miền Tây Bắc Trung Quốc) khi đang trên đường đến khu bảo tồn thiên nhiên Cửu Trại Câu thuộc tỉnh Tứ Xuyên gần đó, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi bão lũ.

Ngay trong đêm, công tác sửa chữa đường sá đã được tiến hành để giải cứu nhóm du khách này.

Mưa bão hoành hành ở khu vực Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc từ ngày 8/7, gây lũ lụt và lở đất nhiều nơi cũng như làm hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo ngày 17/7 tới, tại Tứ Xuyên tiếp tục có mưa to.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.