Dự kiến, bốn bộ trưởng trả lời chất vấn

Dự kiến, bốn bộ trưởng trả lời chất vấn
TP - Ngày 13 - 11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết, đến thời điểm này đã có 185 câu hỏi chất vấn các thành viên Chính phủ của 82 đại biểu Quốc hội ở 41 đoàn gửi đến đoàn thư ký kỳ họp. Cũng như nhiều kỳ họp gần đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất.

33 câu hỏi gửi đến Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xoay quanh quy hoạch, kế hoạch, lộ trình xây dựng các nhà máy điện; thiếu điện, cắt điện luân phiên; thuỷ điện xả lũ; điều hành xuất nhập khẩu, nhập siêu cao... Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã có 16 câu hỏi về quản lý, sử dụng ngân sách, nợ công; chất lượng các cuộc kiểm tra, thanh tra tài chính, đặc biệt là việc thanh tra Vinashin; quản lý giá, giải pháp bình ổn giá.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận được 15 câu hỏi xung quanh việc phát triển công nghiệp dược, quản lý chất lượng, giá thuốc; viện phí; quá tải bệnh viện...13 câu hỏi gửi đến Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng về trách nhiệm quản lý ngành đối với tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là Vinashin; việc bố trí vốn và triển khai các chương trình giao thông; nâng cấp đường sắt Hà Nội - TPHCM…

Thủ tướng Chính phủ cũng nhận được nhiều câu hỏi chất vấn về việc tái cơ cấu Vinashin; việc quản lý, cấp phép sân golf; dự án bô - xít Tây Nguyên.

Theo ông Trần Đình Đàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất xin ý kiến đại biểu Quốc hội về danh sách bốn bộ trưởng trên sẽ trả lời chất vấn. Sau khi tập hợp ý kiến các đại biểu, Quốc hội sẽ chốt danh sách chính thức.

MỚI - NÓNG