Dự kiến mở đường bay Vinh - Đài Loan

Dự kiến mở đường bay Vinh - Đài Loan
TP - Một vị lãnh đạo Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) cho biết, có thể tới đây sẽ mở đường bay từ TP Vinh (Nghệ An) đi Đài Loan.

Theo đó, Phó Tổng giám đốc VNA Trịnh Hồng Quang, cho biết: Đường bay địa phương giữa Hà Nội - Vinh được mở từ tháng 5-2010 có hiệu suất sử dụng ghế lên đến hơn 80%. Đây là một bất ngờ vì aường bay này chỉ hơn 300 km. Trong tương lai sân bay Vinh sẽ là một sân bay nhiều tiềm năng.

Bên cạnh đó, vừa qua, các doanh nghiệp Đài Loan đã đề nghị với VNA mở thêm đường bay từ Vinh đi Đài Loan để tạo cầu nối phát triển kinh tế. Hiện có nhiều doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại Vũng Áng, Hà Tĩnh (cách TP Vinh khoảng 100 km).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.