Dự kiến thông xe cầu Ghềnh trước 30/6

Dự kiến thông xe cầu Ghềnh trước 30/6
TP - Ngày 15/4, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đã thực hiện công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu Ghềnh.

Báo cáo với Đoàn công tác, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1), đơn vị thi công cầu Ghềnh cho biết đang thi công đúng tiến độ. Hiện đơn vị đang khoan móng cầu. Theo kế hoạch, cầu Ghềnh sẽ thông xe trước ngày 30/6. Đơn vị thi công yêu cầu chủ đầu tư ứng vốn để đảm bảo tiến độ thi công. 

Ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, tuyến đường thủy qua cầu Ghềnh thuộc tuyến cấp 3 nên lượng phương tiện thủy lưu thông rất lớn, hàng năm có trên 20 ngàn lượt qua lại. Nhiều năm nay, theo quy hoạch được phê duyệt cũng đã có phương án nâng tĩnh không cầu nhưng chưa bố trí được nguồn vốn. Sau sự cố, cầu Ghềnh mới sẽ có độ tĩnh không thuyền 6,5m, điều này sẽ giúp năng lực vận chuyển bằng đường thủy khu vực TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai thông thoáng giảm tải cho đường bộ rất lớn.

Sau buổi kiểm tra hiện trường, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực để sớm hoàn thành xây dựng cầu Ghềnh với quyết tâm hoàn thành như dự kiến. 

“Cầu Ghềnh rút ngắn được tiến độ thi công ngày nào là hạnh phúc cho cả xã hội. Rút ngắn một ngày thi công sẽ tiết kiệm được 6- 7 tỷ đồng. Nhưng nếu sơ suất trong an toàn thì hậu quả khó lường. Không để việc khắc phục  sự cố mất an toàn lại để xảy mất an toàn”-  Bộ trưởng Nghĩa nói.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".