Du lịch di sản Huế cán mốc du khách thứ 1 triệu

Du lịch di sản Huế cán mốc du khách thứ 1 triệu
TP - Ngày 1/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức lễ đón và tặng thưởng cho vị du khách thứ 1 triệu đến tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di sản văn hóa thế giới tại Huế trong năm 2014.

Vị khách may mắn là bà Hồ Mai Phương đến từ TP Hà Nội. Phần thưởng dành cho vị khách đặc biệt này có tổng trị giá 10 triệu đồng.

Cùng ngày, Trung tâm BTDTCĐ Huế triển khai chương trình kích cầu du lịch với nhiều dịch vụ mới như “Ngự thuyền sông Hương,” “Không gian diễn xướng lầu Tứ Phương Vô Sự,” “Ngự yến Hoàng Cung”, âm nhạc vườn Cơ Hạ “Bốn mùa yêu thương”... 6 tháng đầu năm 2014, lượng khách đến thăm di sản Cố đô Huế vẫn tăng, đạt 1 triệu lượt, doanh thu từ vé tham quan 75 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch cả năm.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.