Du lịch dịp Tết: Đà Lạt kẹt xe, Vũng Tàu 'cháy' phòng

Du lịch dịp Tết: Đà Lạt kẹt xe, Vũng Tàu 'cháy' phòng
TP - Tết năm nay, do thời gian nghỉ dài, du khách đổ về những điểm vui chơi giải trí khiến những nơi này quá tải nghiêm trọng.

Nhiều hãng lữ hành quốc tế nước ngoài đã đưa sự kiện lễ hội Tết ở TPHCM vào chương trình tour chào bán cho du khách. Kết quả là hệ thống khách sạn thuộc Saigontourist đã tăng công suất phòng trung bình lên đến 70% (tăng khoảng 20% so cùng kỳ).

Thống kê chưa đầy đủ ở các hãng lữ hành trên địa bàn TPHCM cho thấy, có trên 30.000 du khách chọn ăn Tết, đón xuân xa nhà bằng việc mua tour của các hãng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông Fiditour cho biết, mùng 2, Fiditour đã khởi hành đồng loạt hơn chục tour xuân. Năm nay khách đi du lịch nước ngoài tăng cao như Singapore, Campuchia, Hồng Công,  xảy ra tình trạng cung không đủ cầu.

Cty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng tổ chức lễ xuất hành tại khu Du lịch Văn Thánh cho gần 2.000 khách khởi hành theo các hành trình du xuân khác nhau như Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột...

Riêng du lịch nước ngoài, hãng này cũng có 20 đoàn với khoảng 600 khách. Bến Thành tourist có khoảng 1.050 khách quốc tế đi tour xuyên Việt từ ngày 25 đến ngày mùng 10 Tết.

Huế: 33.000 lượt khách tham quan

Trong khi người Huế rủ nhau đi chợ quê và đi dự hội xuân ở các vùng phụ cận thì người dân vùng phụ cận lại đổ về thành phố tham quan các di tích. Lý do bởi ba ngày Tết, Đại nội Huế và cung An Định miễn phí tham quan cho khách trong nước, và các di tích đều được trang trí đẹp hơn, lộng lẫy hơn.

Riêng khu vực Đại Nội có nhiều trò chơi cung đình hấp dẫn như thả thơ, ném đầu hồ, đổ xăm hường, thư pháp và dịch vụ cưỡi voi tham quan Hoàng cung.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, từ ngày 30 đến ngày mồng 5 Tết có 33.000 lượt khách vào tham quan các di tích. Trong đó khách nước ngoài là 16.427 lượt, tăng 48,6% so với Tết năm ngoái.

Đà Lạt: Du khách ở nhà dân, xe cộ ùn tắc

Từ mồng 5 - 7 Tết, hàng chục ngàn du khách tiếp tục đổ về Đà Lạt khiến hệ thống nhà nghỉ, khách sạn dày đặc ở Đà Lạt (gần 700 khách sạn với sức chứa khoảng 39.000 người) quá tải. Nhiều đoàn khách phải tìm đến nhà dân hoặc dạt xuống Đức Trọng (cách Đà Lạt hơn 20 km) để thuê chỗ trọ qua đêm.

Du lịch dịp Tết: Đà Lạt kẹt xe, Vũng Tàu 'cháy' phòng ảnh 1
Đến Đà Lạt cũng kẹt xe nghiêm trọng - Ảnh: CTV

Lượng xe ô tô tăng đột biến trong khi hạ tầng giao thông ở Đà Lạt còn nhiều hạn chế (thiếu bãi đậu xe, đường hẹp, đồi dốc, hiểm trở, ít đường cắt ngang…) nên tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên, đặc biệt ở các tuyến phố 3/4, 3/2, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai…; các khu vực cầu ông Đạo, Hòa Bình, bùng binh đài phun nước và nhiều điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

Ở bùng binh trung tâm Đà Lạt, nhiều lúc các xe khách loại lớn phải nhích từng chút một lòng vòng quanh bùng binh 4 – 5 lượt mà không thoát ra được.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Giá phòng tăng từ 4-7 lần

Tính từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, gần 400.000 lượt khách du lịch đổ về BR-VT, trong đó lượng khách du lịch đổ về TP Vũng Tàu khoảng 300.000 người.

Dự báo lượng khách du lịch  tiếp tục đổ về TP Vũng Tàu những ngày cuối tuần, tăng khoảng 40 % so cùng kỳ.         

Do lượng khách tới BR-VT quá đông, các dịch vụ du lịch đều quá tải, khách sạn nhà nghỉ đều cháy phòng. Theo tìm hiểu của PV hầu hết các cơ sở lưu trú đặc biệt là của tư nhân đã không giữ giá theo giá niêm yết mà  tha hồ chặt chém du khách.

Tại các cơ sở khách sạn mini, nhà nghỉ tư nhân, giá thuê phòng tăng từ 4 đến 7 lần so với ngày thường. Cụ thể,  giá phòng ngày thường 200.000 đồng, ngày tết tăng 1 triệu - 1,2 triệu/phòng. Nhiều khách sạn lớn đã phải kê thêm giường trong phòng để phục vụ nhu cầu của khách.

Tại các bãi tắm, giá ghế thuê ngày thường là 10.000 đồng/ghế đã tăng lên 50.000 - 100.000 đồng/ghế nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của du khách. Hàng trăm du khách đã trình báo cơ quan Công an vì  đã bị mất  đồ khi  tới tắm biển tại Bãi Sau.

Cần Thơ: Kẹt cứng phà Hậu Giang

Suốt trưa lan sang chiều, hơn 1 km đường Trần Phú, từ bến phà Hậu Giang đến Trung tâm Thương mại Cái Khế, ô tô xếp hàng ba và cảnh sát giao thông phải phân luồng để ô tô xếp thêm hai hàng đứng chờ ở đường Trần Văn Khéo và đường Lê Lợi. Tình trạng này xảy ra từ mồng 4 Tết.

Cuối buổi chiều 19-2, khi kết thúc trận đua xe máy phân khối lớn ở sân vận động Cần Thơ kế bên, nạn kẹt xe trên bến phà Hậu Giang đạt đỉnh điểm. Hàng vạn người với xe máy túa ra, nêm chặt các ngã đường dẫn xuống bến phà.

Bến phà Hậu Giang, phía bờ Vĩnh Long cũng có hai hàng ô tô nối đuôi nhau dài khoảng 3 km. Hàng trăm ô tô tắc ở bến phà Hậu Giang khiến các bến xe mạn Tây Sông Hậu xảy ra cảnh hành khách vạ vật chờ xe. Tại bến xe Cần Thơ, phòng vé các hãng xe luôn đông khách ngồi chờ.

Trong dịp Tết, Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã chuyển 1 triệu đồng tiền lì xì tết của bạn đọc và phóng viên góp tặng Tổ ấm Tình thương làng Kon T’Nẽ, xã Đăk T’ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; tặng 196 phần quà tết từ đóng góp của độc giả từ thiện tại tỉnh Đắk Lắk qua báo Tiền Phong, mỗi phần trị giá 250.000đ.

Báo Tiền Phong cũng phối hợp cùng một số cơ quan doanh nghiệp và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đi trao 730 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó ở các huyện Lắk, Krông Năng, Ea H’leo, Cư Mgar và Ea Kar, mỗi suất trị giá 200.000đ.   

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.