Du lịch sông nước Cần Thơ: Bát nháo, thiếu an toàn

Du lịch sông nước Cần Thơ: Bát nháo, thiếu an toàn
TP - Vụ tai nạn tàu du lịch ngày 21/3 tại chợ nổi Cái Răng làm hai khách du lịch thiệt mạng chỉ là một trong những vụ tai nạn sông nước thường xuyên xảy ra trên tuyến du lịch sông nước.
Du lịch sông nước Cần Thơ: Bát nháo, thiếu an toàn ảnh 1

 Du khách nước ngoài tại chợ nổi Cái Răng không được trang bị áo phao trong khi tàu chở quá tải. Ảnh: Tiến Tường

Tại bến Ninh Kiều, có gần 100 tàu du lịch loại nhỏ nhiều không: không đăng ký, không bằng lái, không trang bị áo phao cho khách… và thường xuyên chở quá tải.

Bến Ninh Kiều còn có hàng chục tay cò chèo kéo, giành giật khách tham quan tuyến chợ nổi Cái Răng gây bát nháo, phản cảm. Ngoài tàu du lịch chui, những tàu du lịch của các doanh nghiệp lữ hành lớn hoạt động tại bến Ninh Kiều cũng không có trang bị áo phao hoặc chỉ treo đối phó.

Theo Cty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ, hoạt động của tàu trên tuyến chưa được quản lý bằng sổ nhật trình, một số bến tàu không bố trí nhân sự điều hành, không tổ chức bán vé nên chủ tàu rước khách quá trọng tải cho phép, kể cả khi lưu thông rước khách trên đường.

Vì vậy, tình trạng vi phạm quy chế hoạt động vận tải còn phổ biến. Nhiều đò chèo, đò máy rước khách trái phép làm ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Tại Cần Thơ, có 65.991 phương tiện giao thông thủy các loại trong đó số phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm là chiếm trên 82 phần trăm.

Cần Thơ có 1.578 thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện nhưng mới có 168 người có chứng chỉ chuyên môn. Có 134 bến đò khách ngang sông nhưng chỉ 86 bến có giấy phép hoạt động, 78 người điều khiển phương tiện có bằng cấp theo quy định và 110 phương tiện hoạt động tại bến có đăng ký đăng kiểm, còn lại đều hoạt động lậu. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.