Thanh Hóa:

Du xuân bên suối cá thần

Du xuân bên suối cá thần
TP - Suối cá thần chỉ vài chục mét ở bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện miền núi Cẩm Thủy, cách trung tâm TP Thanh Hóa gần 100 km về phía Tây Bắc, năm nay lại đầy khách du xuân.
Du xuân bên suối cá thần ảnh 1 Du xuân bên suối cá thần ảnh 2
Nhiều món ăn được dâng lên thần cá trong ngày lễ Đông đảo du khách thập phương về thăm suối cá thần Cẩm Lương

Ngày 2/2 (tức ngày Tám tháng Giêng năm Kỷ Sửu), xã Cẩm Lương tổ chức lễ khai hạ truyền thống, tế lễ bên suối cá thần. Những huyền thoại bên suối cá thần lại được du khách, dân bản địa kể lại cho nhau nghe.

Mọi người cầu mong năm mới an lành, may mắn, hạnh phúc và cùng ngắm, đùa vui với đàn cá đặc biệt đủ màu sắc và rất thân thiện với con người này.

Riêng năm 2008, khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương thu hút gần 100.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan; thu nộp vào ngân sách địa phương hơn 900 triệu đồng.

Huyện Cẩm Thủy từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa ở suối cá thần Cẩm Lương – Văn phòng UBND huyện Cẩm Thủy cho biết.

Theo phân tích của các nhà ngư loại học gần đây, đàn cá hàng nghìn con lớn, nhỏ ở suối cá Cẩm Lương gồm các loài cá dốc (có tên khoa học là Spinibarbichthys denticulatus- thuộc bộ cá chép, có tên trong sách đỏ Việt Nam); cá chài, cá mại.

Hình thù các loài cá này rất lạ, màu sắc phong phú như: màu đỏ, xanh, hồng... Mỗi khi bơi thân cá thần phát sáng nhiều màu, lấp lánh ánh bạc trông thật vui mắt, ấn tượng. Vào mùa nước cạn, lòng suối Ngọc chỉ sâu khoảng 20- 40cm, nước trong vắt.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.