Đưa Bạc Liêu thành tỉnh phát triển khá của khu vực

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo
Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo
TPO - Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu XV chính thức khai mạc vào ngày 28/10, có 344 đại biểu đại diện cho hơn 22 ngàn đảng trên địa bàn về dự.   

Đại hội đảng bộ tỉnh Bạc Liêu tổng kết nhiệm kỳ 2010- 2015 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp phát triển KT-XH,  bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ (nhiệm kỳ 2015-2020) và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc.

Tham dự và chỉ đạo đại hội, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, phát biểu: "Tỉnh Bạc Liêu có xuất phát điểm thấp nhưng Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội đạt được những thành tựu, kinh tế phát triển, đời sống cải thiện, xóa đói giảm nghèo nhanh. Thay mặt Bộ chính trị, tôi biểu dương hệ thống chính trị và nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu chưa phát triển xứng đáng  với tiềm năng. Ông Lê Thanh Hải đề nghị Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu xây dựng tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh phát triển khá, liên hệ, liên kết với các tỉnh trong khu vực để chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp, thủy sản thành kinh tế mũi nhọn, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đảng bộ  Bạc Liêu xây dựng đời sống văn hóa, con người đáp ứng với nhu cầu phát triển bền vững. Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả diễn biến tình hình.

Đưa Bạc Liêu thành tỉnh phát triển khá của khu vực ảnh 1

Các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội đảng bộ Bạc Liêu

Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ Bạc Liêu phải tập trung trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng để bầu BCH Đảng bộ tiêu tiểu đoàn kết, sức chiến đấu, xứng đáng mong đợi của nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

Thành công của đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh phát triển khá, góp phần thành công Đại hội đảng toàn quốc.  

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu diễn ra từ nay đến ngày 30/10.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết (2010-2015) của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu có 21 chỉ tiêu đề ra. Trọng đó, 13 chỉ tiêu vượt và đạt, 8 chỉ tiêu gần đạt và chưa đạt. Dấu ấn nhiệm kỳ có nhiều dự án, công trình đột phá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tổng sản phẩm xã hội năm 2015 đạt hơn 15 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 12,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2,233 triệu đồng/người/tháng.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tăng nhanh, bình quân gần 18%/năm, thu hút đầu tư đã làm thay đổi diện mạo mới từ thành thị đến nông thôn. Du lịch Bạc Liêu đạt nhiều sản phẩm tiêu biểu, khách du lịch tăng 20%/năm, ước đạt hơn 1,1 triệu khách năm 2015. Đặc biệt, công tác xóa đói giảm nghèo nhanh, hiệu quả, từ 18% vào đầu nhiệm xuống còn dưới 3% hiện nay.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.