Đưa những bức xúc của người dân vào chương trình giám sát của Quốc hội

Đưa những bức xúc của người dân vào chương trình giám sát của Quốc hội
TP - Việc xây dựng luật, pháp lệnh, và hoạt động giám sát của Quốc hội (QH) đã được đặt lên bàn nghị sự của QH vào chiều qua (30/10).

Theo các tờ trình tại phiên làm việc của QH, trong năm 2007 dự kiến sẽ có 3 kỳ họp Quốc hội: Kỳ họp đầu năm (kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XI), kỳ họp giữa năm (kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới) và kỳ họp cuối năm, trong đó vào kỳ họp giữa năm, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XII, Quốc hội sẽ tập trung cho công tác tổ chức, nhân sự...

Việc chú trọng xây dựng và ban hành các đạo luật phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, được coi là một trong những định hướng cơ bản cho việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 của QH, ngoài ra trong năm tới QH cũng sẽ làm việc về một số đạo luật đáng chú ý như dự án Luật Quản lý và Sử dụng tài sản Nhà nước; dự án Luật về hội; dự án Luật Trưng cầu dân ý; dự án Luật Công vụ...

Về hoạt động giám sát, năm 2007, trong số nhiều hoạt động của mình QH dự kiến giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bên cạnh đó dự kiến QH giao Ủy ban Thường vụ QH giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi...

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Điểu Điều (Bình Phước) đề nghị QH: “Cần lựa chọn những vấn đề giám sát có tính chất bức xúc và cần thiết nhất, và cần giám sát đến nơi đến chốn để củng cố niềm tin đối với cử tri và đối với Quốc hội”.

Trong mạch ý kiến này, đại biểu Trương Thị Mai (Trà Vinh) đề cập đến một vấn đề cụ thể: “Hiện nay tình hình tai nạn giao thông đang diễn biến hết sức phức tạp, số liệu thống kê cho hay hàng năm có tới 20 ngàn người chết và 20 ngàn người bị thương, QH cần vào cuộc để có những giải pháp cụ thể cho tình hình nêu trên”...

Nhiều đại biểu khác băn khoăn về câu chuyện “hậu” giám sát, đại biểu Huỳnh Văn Tí (Bình Thuận) nói: “QH cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, sao cho sau khi giám sát thì tình hình có chuyển biến theo hướng tích cực”, đại biểu Trần Luân Kim (Phú Yên) nhấn mạnh: “Nếu QH giám sát xong rồi mà tình hình vẫn như cũ thì rõ ràng là không đạt yêu cầu”.

MỚI - NÓNG