Đưa tàu cá và 8 ngư dân Quảng Bình gặp nạn ở Hoàng Sa vào bờ an toàn

TPO - Chiều 16/8, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức bàn giao tàu cá QB 92345 TS cùng 8 ngư dân bị nạn trên biển cho các cơ quan chức năng địa phương.
   
Đưa tàu cá và 8 ngư dân Quảng Bình gặp nạn ở Hoàng Sa vào bờ an toàn ảnh 1 Tàu cá bị nạn cùng 8 ngư dân Quảng Bình được tàu KN 336 cứu nạn kéo về bờ an toàn - ảnh KN
Tại buổi bàn giao, anh Nguyễn Văn Chiến (35 tuổi, quê ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu bị nạn cho biết: Ngày 31/7/2018, tàu của anh gồm 8 lao động xuất bến Mân Quang, thành phố Đà Nẵng. Đang khai thác thủy sản tại khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam cách đông đông nam huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý thì tàu bị hỏng máy không hoạt động được phải thả trôi trên biển, trong khi do ảnh hưởng của bão số 4, sóng gió rất to, nguy hiểm đến tính mạng của các ngư dân. Tàu đã phát tín hiện kêu cứu. 

Lúc 17 giờ ngày 15/8, nhận lệnh của trên, tàu KN 366 của Chi đội Kiểm ngư số 3 khẩn trương đi tìm kiếm cứu nạn. Mặc dù thời tiết xấu, gió tây nam cấp 6, giật cấp 8, biển động, song với quyết tâm tìm kiếm cứu nạn một cách nhanh nhất, đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, tàu KN 366 đã tiếp cận tàu cá bị nạn. Cán bộ, nhân viên tàu KN 366 đã nhanh chóng tổ chức làm dây và lai kéo tàu cá về đất liền.

MỚI - NÓNG