Đưa thi thể ngư dân tử vong ở Trường Sa về đất liền

Tàu cá QNg 90172 TS đưa thi thể ngư dân từ Trường Sa về cập cảng Sa Kỳ. Ảnh: Công an Nhân dân.
Tàu cá QNg 90172 TS đưa thi thể ngư dân từ Trường Sa về cập cảng Sa Kỳ. Ảnh: Công an Nhân dân.
TP - Sáng 24/12, tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), tàu cá số hiệu QNg 90172 TS đã đưa thi thể ngư dân tử nạn ở Trường Sa về đất liền.

Ngư dân bị tử vong tên Huỳnh Ngọc Long, 35 tuổi, ngụ thôn Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đi trên tàu cá của ông Nguyễn Văn Bay, 47 tuổi, ngụ xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu.

Trước đó, ngày 13/11, tàu cá QNg 90172 TS xuất phát ra Trường Sa hành nghề lặn hải sâm. Theo những người trên tàu cá cho biết, ngày 9/12, phát hiện ngư dân Huỳnh Ngọc Long đi trên tàu bị chết khi đang ngủ trên tàu cá. Do vùng biển Trường Sa có bão, áp thấp nhiệt đới nên tàu cá không về được đất liền. Sau 15 ngày lênh đênh trên biển, tàu cá này đã đưa thi thể ngư dân Long về đất liền.

Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ngư dân Long.

MỚI - NÓNG