Đưa thi thể thuyền viên quốc tịch Myanmar gặp nạn vào bờ

Nạn nhân Myanmar đã được đưa vào bờ và đang làm thủ tục đưa về nước. (Ảnh minh họa: Danang MRCC cung cấp).
Nạn nhân Myanmar đã được đưa vào bờ và đang làm thủ tục đưa về nước. (Ảnh minh họa: Danang MRCC cung cấp).
TPO - Tối 20/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết đã đưa thi thể thuyền viên quốc tịch Myanmar về Đà Nẵng và đang làm thủ tục để đưa nạn nhân về nước.

Theo đó, lúc 12h20 ngày 20/04, Danang MRCC nhận được thông tin từ đại lý tàu Loihope, quốc tịch Hàn Quốc, tại tọa độ 17042N - 107001E (cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý) thì thuyền viên tên Thi Ha Tun (SN 1991, quốc tịch Myanmar) bị té từ trên hầm hàng, chấn thương vùng đầu, mạch ngừng, hôn mê bất tỉnh, máu chảy ra từ mũi và miệng. 

Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. 

Lúc 14h00 ngày 20/04, tàu SAR 412 rời cầu cảng, cùng đi với tàu có 02 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng. Đến 16h15 cùng ngày, SAR 412 tiếp cận tàu bị nạn. Tuy nhiên, theo các bác sỹ, nạn nhân đã chết trước đó khoảng 2 giờ. Tàu SAR 412 đã đưa thi hài cùng 01 thuyền viên (cũng quốc tịch Myanmar) chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng.

Đến 20h00 ngày 20/04, tàu SAR 412 cập cảng Trung tâm II. Trao đổi với Tiền  Phong, đại diện đại lý tàu Loihope cho biết, hiện tại đơn vị đang phối hợp với Sở Ngoại vụ và Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam để làm thủ tục đưa nạn nhân về nước.

MỚI - NÓNG