Đưa uranium độ giàu cao ra khỏi Việt Nam

Đưa uranium độ giàu cao ra khỏi Việt Nam
TP - PGS-TS Nguyễn Nhị Điền (Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt) cho biết rạng sáng ngày 3/7, chiếc máy bay quân sự của Nga đã cất cánh tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) mang toàn bộ số uranium có độ giàu cao ra khỏi Việt Nam.

> Cựu tướng Mỹ bị nghi làm rò rỉ tin mật

Lò phản ứng ở Đà Lạt bắt đầu hoạt động vào năm 1963 với mục tiêu chính là nghiên cứu, huấn luyện và sản xuất đồng vị. Năm 1975, Mỹ đã mang nhiên liệu từ Lò phản ứng hạt nhân tại Đà Lạt về nước. Đến năm 1984, Lò vận hành bằng các thanh nhiên liệu có độ giàu cao do Nga chế tạo.

Ngày 3/7/2013, những thanh nhiên liệu có độ giàu cao cuối cùng đã được trao trả cho Nga, hoàn thành việc đưa gần16 kg uranium có độ giàu cao ra khỏi Việt Nam như đã cam kết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG