Đưa vào sử dụng hầm đi bộ nút giao thông Kim Liên

Đưa vào sử dụng hầm đi bộ nút giao thông Kim Liên
Ngày 27/4, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị HN đã tổ chức lễ thông hầm bộ hành A-B thuộc dự án xây dựng và cải tạo nút giao thông Kim Liên.

Hầm bộ hành này gồm 2 nhánh, mỗi nhánh rộng 4m, dài 90,73m, cao 2,7m, cắt ngang đường Lê Duẩn và đường Giải Phóng.

Ông Nguyễn Sỹ Bảo - Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội - cho biết, ngoài 2 nhánh hầm đường bộ nói trên, phần hầm xe cơ giới đã được nhà thầu Taisei (Nhật Bản) hoàn thành các phần việc chính.

Trong tháng 5/2009 sẽ thông xe kỹ thuật một chiều và tháng 6/2009 thông xe 2 chiều, đồng thời hoàn thành toàn bộ 4 hầm tuynel kỹ thuật. Các hạng mục còn lại như  hệ thống thiết bị cơ điện, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, thoát nước... sẽ được tiến hành đồng bộ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 10/10/2009.

Theo Q.Hiệu
Lao Động

MỚI - NÓNG