Toàn cảnh vụ đắm đò Chôm Lôm

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm!

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm!
TPO - Cho đến 9h sáng hôm nay, 13/10, vẫn còn 5 học sinh mất tích trong vụ đắm đò kinh hoàng, con đò bị nạn đang chìm dưới đáy sông...

Trao đổi với báo Tiền Phong qua điện thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Hoàng Đình Tuấn cho biết: “Ngày 12/10 vừa rồi, đ/c Nguyễn Văn Hành – UVTVTU, Phó chủ tịch tỉnh về Lạng Khê tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ và tặng bằng khen của tỉnh cho các học sinh dũng cảm cứu người”.

Đã 7 ngày trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ đắm đò tại bến Chôm Lôm làm 19 học sinh Trường THCS Lạng Khê tử nạn, nỗi u ám vẫn bao trùm khắp bến sông.

Toàn cảnh “vụ đắm đò thế kỷ” được PV báo Tiền phong ghi lại:

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 1 Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 2

Những chiếc cầu treo trên đất Con Cuông – Nghệ An vừa xây xong đã đứt gãy. Không có cầu qua sông, người dân buộc phải đi đò, làm tăng nguy cơ tai nạn.

6h 30 ngày 7/10/2006, một chuyến đò chở trên 43 hành khách (trong đó có 41 học sinh Trường cấp 2 Lạng Khê) vượt sông Lam. Giữa dòng, cần lái bị hỏng, con đò đắm trong khoảnh khắc.

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 3 Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 4

Nghe tin học sinh bị nạn, các cô giáo Trường cấp 2 Lạng Khê lao ra bến sông. Nước mắt chan hoà, cô giáo bất lực đứng nhìn dòng nước hung dữ đã mang theo 19 học sinh xấu số.

Những đôi dép học sinh bị sóng đánh dạt lên bờ. Chủ nhân nhỏ bé không bao giờ trở lại.

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 5 Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 6

12h 30 cùng ngày, thi thể của em Ngân Quốc Hùng (15 tuổi, học sinh lớp 8C) được vớt lên. Tuy bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, nhưng em Hùng là một học sinh chăm ngoan, vượt khó. Gìơ đây, Hùng không còn nữa.

Ngày 8/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể học sinh bị trôi dạt trên sông. Có em bị nước cuốn về phía hạ lưu dòng Lam, cách hiện trường xảy ra tại nạn khoảng 60km.

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 7 Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 8

Vụ đắm đò kinh hoàng làm tan nát lòng người. Hình ảnh tang thương, dễ nào quên!

Một người mẹ khổ đau bên chiếc quan tài của con gái. Bà đã khóc cạn nước mắt, đã thẫn thờ chạy đi tìm con trong buổi sáng định mệnh, nhưng tất cả đều vô vọng.

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 9 Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 10

Số phận con người thật mong manh. Tiếng cười đùa vụt tắt, sông lặng nước trôi, thi hài lạnh lẽo.

Tấm bia khắc vội tên tuổi của em Lương Thị Sương, một học sinh ra đi trong vụ đắm đò oan nghiệt.

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 11 Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 12

Bất chấp giá lạnh, những người thợ vẫn lùng sục khắp đáy sông. Cuộc kiếm tìm 5 học sinh mất tích dường như đã rơi vào tuyệt vọng.

Con ơi !, con đang ở đâu?

Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 13 Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 14 Đừng bao giờ tái diễn cảnh đắm đò thương tâm! ảnh 15

Ông Lô Văn Lai (56 tuổi) – người đi trên chuyến đò định mệnh. Khi đò đắm, ông Lai vật lộn cùng dòng sông, cứu được 5 học sinh thoát chết.

Mất mát quá lớn, người mẹ này ngất lên ngất xuống.

Sẻ chia với mất mát, đau thương của người dân Chôm Lôm, các nhà hảo tâm vượt trăm ngàn cây số về bản làng heo hút chia buồn, động viên bà con vượt qua cơn hoạn nạn.

Trước vụ đắm đò kinh hoàng làm 19 học sinh bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê chết và mất tích, báo Tiền Phong mở cuộc vận động các nhà hảo tâm quyên góp, mong muốn xây cho bà con Chôm Lôm một cây cầu.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về: 

Báo Tiền phong, 15 – Hồ Xuân Hương – Hà Nội. Điện thoại: 04 – 9434341.

Số tài khoản :  102010000017796 Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà nội, Swift Code: ICBVUNVX. (Bạn đọc chuyển tiền cần ghi rõ: Xây dựng cầu treo Chôm Lôm).

Các văn phòng đại diện báo Tiền phong:

- Nghệ An: tầng 2, nhà A1, Quang Trung, TP Vinh, ĐT: 038.3837907

- Đà Nẵng: 19 – Ngô Gia Tự – TP Đà Nẵng, ĐT: 0511.828039

- TP HCM: 384/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ĐT: 08.8484366

- Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật, TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk, ĐT 050.950029; 050.953670

- Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT: 071. 823829.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.