Dựng bia lưu niệm nhà giáo Võ Liêm Sơn

TP - Sáng 26/7, tại phường Trường An (TP Huế), Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh TT-Huế, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và ông Võ Nam Sơn (cháu gọi cụ Võ Liêm Sơn bằng ông nội) tổ chức lễ khánh thành bia lưu niệm ngôi nhà thầy giáo Võ Liêm Sơn, thuộc khuôn viên trụ sở UBND phường Trường An hiện nay. 

Cụ Võ Liêm Sơn (1888-1949, quê Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) là giáo sư Trường Quốc Học Huế, nhà sư phạm mẫu mực, nhà yêu nước có nhiều đóng góp cho quốc gia. 


Suốt thời kỳ hoạt động tại Huế, cụ Võ Liêm Sơn thường xuyên tổ chức những cuộc gặp mặt bí mật bàn chuyện quốc gia đại sự tại nhà riêng với các nhân sĩ yêu nước cùng thời, tiêu biểu là cụ Phan Bội Châu, cùng các học trò ưu tú của Trường Quốc Học Huế như Hà Huy Tập, Nguyễn Chí Diểu, Trần Phú, Hải Triều - Nguyễn Khoa Văn, Trương Tấn Bửu, Võ Nguyên Giáp...

Tấm bia lưu niệm về ngôi nhà cũ được dựng lên ngay tại vị trí từng là nơi ở của cụ Võ Liêm Sơn. Huế có một đường phố mang tên Võ Liêm Sơn, thuộc phường Trường An.


MỚI - NÓNG