Dùng bom tự chế gây nổ, ép bán nhà?

Dùng bom tự chế gây nổ, ép bán nhà?
TP - Rạng sáng 6-4, một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 287/22 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TP HCM. Hàng xóm kể, họ chạy sang thì thấy khói bay mù mịt, giữa sân có một lỗ đường kính khoảng 20cm, sâu 10cm, một mảng kính lớn trên cửa chính căn nhà vỡ toang.

Cảnh sát điều tra thu được nhiều mảnh vụn của một vỏ một chai nước ngọt tại hiện trường. Theo nhiều người dân, sau khi tiếng nổ, họ thấy hai thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy hiệu Wave RS phóng ra khỏi hẻm.

Căn nhà nói trên do bà Trần Thanh Hà (SN 1959) làm chủ hộ. Có 4 người ngụ tại căn nhà này gồm: bà Hà, vợ chồng con trai bà tên là Hồ Thanh Hải (SN 1982) - Nguyễn Trúc Ly (SN 1984) và bà Võ Thị Chọn (SN 1951).

Theo anh Hải, đây là lần thứ tư nhà anh bị đe dọa bằng chất nổ, xuất phát từ việc mâu thuẫn giữa mẹ anh và một người tên Q. trong vụ mua bán căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 hồi tháng 4-2010.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.