Dừng các chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ thành phố Hải Phòng

Lực lượng liên ngành tại chốt kiểm dịch cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Lực lượng liên ngành tại chốt kiểm dịch cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
TPO - Từ ngày 7/9, TP Hải Phòng dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại cửa ngõ ra vào, mở lại đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối với Hải Dương. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke vẫn chưa được phép hoạt động.

Ngày 6/9, UBND thành phố Hải Phòng ra thông báo chỉ đạo về việc công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, kể từ ngày 7/9, dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Mở lại các đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối với tỉnh Hải Dương.

UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn; UBND các quận huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trước đó, ngày 31/8 Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các địa phương không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, xác định phòng chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh.

Đồng thời, giao UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản phòng chống dịch bệnh trong trạng thái “bình thường mới“ như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi công cộng và các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Cho phép hoạt động trở lại quán game, internet, xông hơi, mát-xa, tẩm quất. Tuy nhiên, tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như: vũ trường, karaoke, bar;...

MỚI - NÓNG