Dựng chuyện làm 'phim trường' để lấn chiếm đất Vườn quốc gia?

Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà bị xâm hại
Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà bị xâm hại
TPO - Bị bắt quả tang đang cày xới đất trên đồi cỏ tuyệt đẹp tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, đối tượng khai dựng hiện trường để làm phim. Tuy nhiên chính quyền địa phương nghi ngờ đối tượng có ý đồ lấn chiếm đất.

Chiều 5/11, ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết: UBND thị trấn Lạc Dương đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm xã Lát lập biên bản về hành vi xâm phạm đất rừng trái pháp luật của ông N.H.Q (38 tuổi, trú TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Ông N.H.Q bị bắt quả tang khi dùng máy cày để cày xới đất tại lô A2, khoảnh 3, tiểu khu 112A Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, thuộc địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương.

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định gần 2.000m2 đất đồi cỏ hồng bị ông N.H.Q cày xới nham nhở, khiến cảnh quan khu vực này bị biến dạng.

Dựng chuyện làm 'phim trường' để lấn chiếm đất Vườn quốc gia? ảnh 1 Cày xới nham nhở đồi cỏ tuyệt đẹp.
Dựng chuyện làm 'phim trường' để lấn chiếm đất Vườn quốc gia? ảnh 2

Chiếc xe máy cày bị cơ quan chức năng tạm giữ

Bước đầu, ông N.H.Q khai cày xới đất làm “phim trường”, tuy nhiên ông này không xuất trình được giấy phép làm phim tại khu vực. Cơ quan chức năng đã tạm giữ một máy cày FORD 4630 công suất lớn của đối tượng.

Cũng theo ông Lê Chí Quang Minh, khu vực này thuộc lâm phần do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý nên Vườn sẽ tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.  

Tuy nhiên, do ghi ngờ các đối tượng cày xới khu vực này với ý đồ lấn chiếm đất nên UBND huyện Lạc Dương chỉ đạo Công an huyện hỗ trợ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà vào cuộc điều tra.

“Muốn làm phim trường phải có giấy phép của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng và phải làm việc với Phòng VH-TT huyện Lạc Dương; phải có xe của đoàn làm phim đàng hoàng chứ đâu có cái kiểu chui chui giấu giấu như vậy”, ông Lê Chí Quang Minh nói.

MỚI - NÓNG