Dùng súng AK hạ trâu điên tấn công 2 người ở Nghệ An

Nạn nhân bị trâu húc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.
Nạn nhân bị trâu húc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.
Con trâu bất ngờ tách đoàn, tấn công người phụ nữ làm nhiệm vụ chăn thả và một người đàn ông trên đường, gây thương tích nặng.

Chiều 31/5, ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng Công an xã Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, bà Nguyễn Thị Quyên (42 tuổi) và ông Lê Văn Kiệm (72 tuổi, cùng trú xã Đại Sơn) bị trâu điên tấn công nguy kịch đang phải cấp cứu.

Trước đó sẩm tối 30/5, bà Quyên đi chăn trâu thuê cho ông Nguyễn Văn Nho trú ở địa bàn. Đàn trâu hàng chục con được bà Quyên lùa từ cánh đồng về tới gần cổng UBND xã Đại Sơn thì bất ngờ một con trâu đực rống lên, tách đoàn.

Bà Quyên vội lùa con trâu này vào chuồng bỏ trống của một nhà dân bên đường để bắt. Khi trâu vào chuồng, bà đóng chốt cổng để bắt dây xỏ mũi thì bị tấn công tới tấp. Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà vội tới tháo cổng để trâu chạy ra ngoài, giải cứu nạn nhân. 

Chạy khỏi chuồng, gặp ông Lê Văn Kiệm (72 tuổi) đang đạp xe đạp bên lề đường, trâu lao tới húc liên tiếp rồi tháo chạy.

Chính quyền xã vội phát loa phóng thanh cảnh báo người dân đóng hết cửa nhà và cổng đề phòng nguy hiểm. Lực lượng quân sự tại huyện Đô Lương đã thống nhất với chính quyền phương án bắn hạ trâu. Đến 20h cùng ngày, khi trâu chạy tới một bãi ngô thì bị nhà chức trách dùng súng AK bắn hạ. 

Theo ông Nho, con trâu này ông mới mua với giá 42 triệu đồng tại miền núi phía Tây Nghệ An về để nuôi và chuẩn bị bán cho thương lái khác.

Về tình trạng nạn nhân, đến chiều nay bà Quyên và ông Kiệm vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Bà Quyên bị nhiều vết thương sâu, mất nhiều máu, tràn khí, gãy xương bả vai và xương sườn. Ông Kiệm gãy hai xương đòn, mất nhiều máu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.