Dùng tiền phúng giúp người sống

Dùng tiền phúng giúp người sống
TP - Tiến sĩ Nguyễn Mậu Hân- Trưởng khoa CNTT, ĐH Khoa học Huế - đã dùng 100 triệu đồng tiền phúng viếng người mẹ vừa quá cố của mình để giúp dựng lại nhà cho các hộ bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt lũ vừa qua.
Dùng tiền phúng giúp người sống ảnh 1
Thầy giáo Nguyễn Mậu Hân

Đã có 10 hộ được nhận số tiền trên nằm rải rác ở các huyện Quảng Điền (3 hộ), Phong Điền (3 hộ), Phú Vang (2 hộ), Hương Thủy (2 hộ). Mỗi hộ được nhận 10 triệu đồng.

Để trao số tiền nói trên đến tận tay người dân, ông Hân đã liên lạc với Ủy ban mặt trận các xã, rồi đi đò vào tận vùng lũ và trước sự chứng kiến của mọi người, thầy chuyển số tiền này cho các cán bộ xã với một quy ước:

“Lúc nào bà con xây nhà mới đưa tiền, tránh sử dụng vào mục đích khác vì cái căn cơ đầu tiên của con người là nơi ăn chốn ở...”. Cũng theo ông Hân, gia đình đang còn bàn bạc để trao tiền xây nhà “tình nghĩa” cho bà con vùng lũ đợt hai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.