Dùng xe ben, máy đào trộm hàng trăm tấn chất thải của nhà máy

Bãi tập kết khí hóa than, nơi xảy ra vụ trộm.
Bãi tập kết khí hóa than, nơi xảy ra vụ trộm.
TPO - Công ty CP Đầu tư Khoáng sản và Dịch vụ Atasco (thuộc dự án bô – xít Tân Rai) bị mất trộm hàng trăm tấn chất thải (khí hóa than).

Ngày 1/7, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã triệu tập một số đối tượng để điều tra, làm rõ vụ mất trộm hàng trăm tấn chất thải (khí hóa than) tại công ty CP Đầu tư Khoáng sản và Dịch vụ Atasco (thuộc dự án bô – xít Tân Rai).

Trước đó vào đêm 29 rạng sáng 30/6, một số người dân ở tổ 19 (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) nhìn thấy khoảng 10 đối tượng điều khiển 2 xe ben và máy đào để xúc trộm khí hóa than tại khu vực bãi chứa của công ty CP Đầu tư Khoáng sản và Dịch vụ Atasco.

Nhận được tin báo, công ty lập tức cử người đến hiện trường nhưng các đối tượng đã bỏ trốn, chỉ còn một số tang vật chưa kịp tẩu tán. Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 250 tấn khí hóa than bị lấy trộm, mỗi tấn trị giá từ 250 – 260.000 đồng.

Atasco là một trong những công ty thu gom khí hóa than tại Dự án bô – xít Tân Rai để bán cho một số doanh nghiệp làm chất đốt.  

Công an huyện Bảo Lâm đã dựng lại hiện trường để củng cố hồ sơ điều tra, xử lý vụ trộm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.