Ông Trương Văn Tem (SN 1962), bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 4/7/1995 vì “có dấu hiệu phạm tội trốn thuế”. Ngày 11/9/1996 vụ án được đình chỉ. Các cơ quan chức năng ở tỉnh Long An và Trung ương đã kết luận việc khởi tố và bắt tạm giam ông Tem là oan sai.
Ban đầu ông Tem đòi bồi thường chỉ 40 triệu đồng, nhưng đã không được chấp nhận. Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi vụ kiện, cùng với sự thay đổi một số chính sách của nhà nước, cuối cùng ông Tem và VKSND tỉnh Long An (đại diện cơ quan giải quyết bồi thường) đã đạt được thỏa thuận vào ngày 5/2/2007.
Theo đó, ông Tem được bồi thường các khoản: Thiệt hại do tổn thất về tinh thần hơn 85 triệu đồng; thu nhập thực tế bị mất 21,5 triệu đồng. Riêng khoản tiền 21 triệu đồng lãi tiền vay và chi phí đi khiếu nại vẫn chưa được giải quyết bồi thường vì “Thông tư liên tịch 04/22.11.2005 chưa hướng dẫn cụ thể”.
Cũng theo ông Tem, hiện ông đang cùng với VKSND tỉnh Long An thu xếp tổ chức cuộc họp để đại diện cơ quan chức năng xin lỗi ông và công bố bồi thường oan sai trong một ngày gần đây.