Đuối học "treo" nữ sinh đánh hội đồng bạn

Đuối học "treo" nữ sinh đánh hội đồng bạn
TPO - Hôm nay, 17 - 3, ông Nguyễn Thanh Sơn, hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, cho biết, Vũ Ngọc Diệp, Chu Minh Huyền bị đuổi học “treo” (đuổi học nhưng thử thách một năm) vì tham gia đánh hội đồng bạn cùng lớp.

>> Xem clip nữ sinh bị đánh hội đồng
>> Lại thêm clip nữ sinh bị đánh đập, lột áo lót

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Sáng nay, hội đồng kỷ luật nhà trường họp với học sinh, phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm của các em trong vụ việc trên. Chúng tôi cho rằng, mức kỷ luật đưa ra là hợp lý, đủ sức răn đe và nhận được sự đồng thuận từ phía học sinh, phụ huynh!”. 

Theo đó, Vũ Ngọc Diệp, Chu Minh Huyền bị đuổi học nhưng thử thách một năm, giao cho chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm, gia đình theo dõi, mỗi tuần nộp một bản tường trình cho nhà trường. Nếu còn vi phạm, sẽ đuổi khỏi trường.

Nguyễn Quỳnh Anh, nạn nhân trong clip, bị cảnh cáo trước toàn trường, xếp hạnh kiểm yếu. Ôn Minh Huyền cũng bị cảnh cáo, xếp hạnh kiểm yếu. Hai nữ sinh này bị thử thách một năm.

Trịnh Minh Tú, Nguyễn Mạnh Hùng, hai nam sinh có mặt trong đoạn video clip và Đặng Quang Mạnh, người đưa clip lên diễn đàn TNT bị khiển trách trước hội đồng kỷ luật.

Đuối học "treo" nữ sinh đánh hội đồng bạn ảnh 1

 Ông Nguyễn Thanh Sơn – Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông Hà Nội.

Ông Sơn lý giải: “Việc học sinh đánh nhau là sai, nhưng tôi cho rằng, đuổi học các em là một cách né tránh trách nhiệm của nhà trường. Chúng tôi đã họp bàn và thống nhất sẽ tạo cơ hội cho các em rèn luyện, phấn đấu. Nếu đuổi học ngay lập tức, tôi e, sẽ gây hậu quả xấu”.

Về việc nạn nhân Quỳnh Anh cũng bị kỷ luật, ông Sơn cho hay, nữ sinh này không báo cáo với giáo viên, mà cũng chủ động tham gia bỏ học ra ngoài nói chuyện với Ngọc Diệp.

Sau khi sự việc xảy ra, Quỳnh Anh cũng giấu gia đình và nhà trường, thậm chí khi clip bị tung lên mạng, nữ sinh này cũng không chủ động báo với nhà trường!

Vũ Ngọc Diệp, vì mâu thuẫn với Nguyễn Quỳnh Anh, gọi người đánh bạn. Chu Minh Huyền là người dùng điện thoại di động quay lại cảnh đánh nhau và gửi Linh (Mai Thùy Linh - học sinh trường Đoàn Kết) để đưa lên mạng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.