Đuổi việc y tá phát nhầm vitamin A bằng hạt đậu

Đuổi việc y tá phát nhầm vitamin A bằng hạt đậu
Ông Võ Viết Hùng, y tá thôn 10, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên vừa nhận quyết định buộc thôi việc vì phát nhầm thuốc vitamin A cho trẻ nhỏ uống bằng hạt đậu, gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Dục - Trưởng Trạm y tế xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa cho biết, liên quan đến vụ việc hy hữu phát nhầm thuốc vitamin A cho trẻ nhỏ uống bằng hạt đậu gây xôn xao dư luận vừa qua, trạm đã quyết định buộc thôi việc đối với ông Võ Viết Hùng, y tá thôn 10, trú tại xã Cẩm Trung.

Loại Vitamin A này có màu sắc hoàn toàn khác với màu của hạt đậu giống.
Loại Vitamin A này có màu sắc hoàn toàn khác với màu của hạt đậu giống..

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 7h ngày 1/12, nhiều gia đình ở thôn 10, xã Cẩm Trung đưa con tập trung về hội quán văn hóa thôn để uống vitamin A (dành cho trẻ em độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, uống theo định kỳ). Sau đó, ông Hùng đã lấy thuốc từ trong một túi nilông ra và phát cho mỗi bé một viên, nhưng lại phát nhầm... hạt đậu giống.

Theo bản tường trình của ông Hùng, trước đó vào chiều 29.11, sau khi nhận 158 viên thuốc vitamin A từ Trạm y tế xã Cẩm Trung, ông đã bỏ vào bọc nilông đưa về cất trong tủ. Đến sáng 1.12, do không quan sát kỹ nên đã lấy nhầm bọc thuốc vitamin A thành bao hạt giống đậu dây leo để trong tủ. Rất may vì chỉ là hạt đậu thông thường nên chưa gây hậu quả gì.

Được biết, ông Hùng đã học qua lớp đào tạo y tá sơ cấp và đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Tháng 10.2013, ông Hùng được Trạm y tế xã Cẩm Trung nhận vào làm hợp đồng y tá thôn 10.

Theo Dân Việt

Xem thêm:

Phát vitamin A, cán bộ xã đưa nhầm hạt đậu giống

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.