Đường 749 tỉ 'tanh bành' khi mới hết bảo hành 3 tháng

Đoạn đường vừa qua xã Măng Ri nhiều đoạn bị nứt tạo thành rãnh lớn giữa đường
Đoạn đường vừa qua xã Măng Ri nhiều đoạn bị nứt tạo thành rãnh lớn giữa đường
TPO - Đoạn đường dài 21km với kinh phí đầu tư 749 tỉ đồng tại tỉnh Kon Tum mới thông tuyến tháng 9/2016, nay đã bị gãy nứt nhiều đoạn, đất đá liên tục sạt lở khiến người tham gia giao thông nơm nớp lo sợ mỗi khi phải khi qua .

Đoạn đường trên nằm trong Dự án đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh, được phê duyệt đầu tư ngày 16/11/2009 với chiều dài toàn tuyến là 58 km, kinh phí hơn 1.360 tỉ đồng. Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum là đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư.

Trong đó, đoạn Măng Ri – Ngọc Linh dài 21 km với tổng mức đầu gần 749 tỉ đồng là công trình cấp 5 miền núi, kết cấu đường bê tông xi măng, hiện bị hư hỏng nặng. Cụ thể, dọc  đường từ xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) đến  xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) nhiều đoạn bị nứt gãy t, nhiều vết nứt ăn sâu xuống lòng đường. Có vết dài 4 m, rộng 2 m và hở nhiều thanh sắt.

Đường 749 tỉ 'tanh bành' khi mới hết bảo hành 3 tháng ảnh 1

Đường từ xã Măng Ri đến xã Ngọc Linh nhiều điểm bị lún sâu 

Đặc biệt đoạn qua xã Măng Ri khoảng 10km có những hố bị xói mòn, sụt lún ăn sâu vào lòng đường, chẳng khác nào  hầm bẫy người đi đường. Đoạn đường này càng nguy hiểm hơn vì  thường xuyên có sương mù dày đặc bao phủ, chặn  tầm nhìn . Gần đến địa phận xã Ngọc Linh, đất đá lại luôn trong tình trạng sạt lở. Nhiều cây cổ thụ gãy chặn ngang tuyến đường vào những đợt mưa lớn. Các mái ta luy đường cong vênh, nghiêng ngả.

Ông  Phan Mười – Phó giám đốc Sở giao thông vận tải Kon Tum cho biết:  Đoạn Măng Ri – Ngọc Linh thông tuyến vào tháng 9/2016, mới  hết hạn bảo hành khoảng 3 tháng.