Đường dây 220kV có thể phóng điện bất cứ lúc nào

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 22/3, Tổng Cty truyền tải điện quốc gia (EVN-NPT) cho biết, hiện trên cả nước, nhiều đường dây 220kV thường xuyên đối mặt nguy cơ gây phóng điện do người dân xâm phạm hành lang an toàn lưới điện. 

Tại xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), nhiều người dân đua nhau trồng cây trong phạm vi hành lan an toàn lưới điện cao thế để mong được nhà nước đền bù.

Ngoài ra, tại đường dây 220-500kV đi qua Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình đang có nhiều công trình, hộ dân xây dựng, ngang nhiên trồng cây xâm phạm an toàn lưới điện. 

Theo lãnh đạo EVN-NPT, nếu không có các biện pháp kịp thời, sự cố phóng điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây mất điện diện rộng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.