Đường dây nóng nhận tin tố cáo nghi án nhận hối lộ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 27/3, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ký quyết định thành lập Tổ kiểm tra và công bố số đường dây nóng xác minh nghi án nhận hối lộ của Cty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC).

Ông Nguyễn Văn Huyện - Chánh Thanh tra Bộ GTVT được giao làm Tổ trưởng tổ này. Tham gia tổ còn có 3 cán bộ công an đang được biệt phái sang Bộ GTVT đang công tác tại đây. Số điện thoại đường dây nóng nhận thông tin tố cáo là 0986 093979 do ông Trần Văn Trung - Phó Phòng Thanh tra 4 (Thanh tra Bộ GTVT phụ trách). \

Tổ kiểm tra hoạt động độc lập với Đoàn thanh tra của Bộ về vụ việc này. Cuối chiều cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, ông Trung cho biết, trong ngày đầu chưa có nguồn tin nào báo cáo sự việc, nhưng sẵn sàng nhận và xử lý bất cứ nguồn tin tố giác nào liên quan vụ việc nhận hối lộ của JTC.

Cho đến nay, 10 cán bộ đương chức và nghỉ hưu thuộc Bộ GTVT phải báo cáo giải trình. Ba cán bộ thuộc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam và một cán bộ thuộc Cục Đường sắt Việt Nam phải tạm nghỉ việc để giải trình vụ việc liên quan.

Chiều cùng ngày, PV Tiền Phong đã liên hệ với Tổng Cty Đường sắt để tìm hiểu việc kê khai tài sản của 4 cán bộ liên quan tới RPMU (nguyên Tổng GĐ Tổng Cty Đường sắt Nguyễn Hữu Bằng, 2 Phó tổng GĐ đương chức Ngô Anh Tảo, Trần Quốc Đông và ông Nguyễn Văn Hiếu-GĐ RPMU).

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Lao động (Tổng Cty Đường sắt) Cao Minh Tuân, cho biết: Theo quy định, các bản kê khai này chỉ được công bố tại cơ quan trong một thời gian nhất định. Hiện nay, những bản kê khai này không thể công khai rộng rãi mà chỉ được dùng cho công tác khen thưởng hay kỷ luật cán bộ hoặc phục vụ cho công tác điều tra của các cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG