Đường đi bộ ven sông Hương: Tranh cãi việc lát đường bằng gỗ lim

Công trình đường đi bộ ven nam sông Hương trong giai đoạn thi công.
Công trình đường đi bộ ven nam sông Hương trong giai đoạn thi công.
TP - Hạng mục lát gỗ lim tại tuyến đường đi bộ phía nam sông Hương của thành phố Huế có nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận cũng như các chuyên gia về tính bền vững của loại vật liệu này, do điều kiện thời tiết Huế hết mưa nhiều lại nắng nóng, ẩm thấp, lũ lụt…

Hạng mục này trị giá khoảng 5,7 tỷ đồng nằm trong dự án thí điểm xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía nam sông Hương (thành phố Huế, TT-Huế), thuộc Ban Quản lý Dự án (QLDA) KOICA, được khởi công đầu năm 2018. Công trình do Cty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi TT-Huế thầu thi công. Ngay sau đó, dư luận tại Huế bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, lo ngại về sự lãng phí, thiếu bền vững tập trung vào hạng mục mặt đường đi bộ ven sông được lát bằng gỗ lim.

Theo nghệ nhân chế tác nhà rường xứ Huế Nguyễn Thái Vĩnh, việc dùng gỗ lim lát tuyến đường có thể gây lãng phí. Gỗ lim dù tốt nhưng khi phơi giữa mưa nắng cũng sẽ nhanh hư hỏng, việc thay thế, sửa chữa về sau làm nảy sinh thêm những tốn kém. Ngoài đặc thù mưa nắng khắc nghiệt, Huế hay xảy ra lũ lụt khiến gỗ lim nhanh mục, hỏng.

Còn trao đổi với báo chí, ông Đỗ Xuân Cẩm, chuyên gia thực vật học, nguyên giảng viên Đại học Nông lâm Huế, phân tích: công trình nằm ngoài trời như tuyến đường lát gỗ lim này về độ lâu bền khó bảo đảm tốt, vì gỗ lát lộ thiên phải thường xuyên chịu mưa, nắng, ẩm. Bên cạnh đó, con đường đi nổi ven sông nằm gần mực nước vào mùa mưa lũ sẽ bị tác động, khiến chất lượng gỗ ảnh hưởng. Có người còn lo ngại, sông Hương khi bị nhồi xuống hàng loạt cọc bê tông lớn làm trụ đỡ xây đường lát gỗ lim vươn ra khỏi bờ như vậy khiến cảnh quan bị ảnh hưởng, phá vỡ...

 Vì sao lát gỗ lim?

Theo Ban QLDA KOICA, dự án thí điểm xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía nam sông Hương (thành phố Huế) thuộc Dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương. Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 100% chi phí, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam và không có bất cứ điều kiện nào kèm theo. Quy mô dự án thí điểm gồm cầu đi bộ kết cấu bê tông cốt thép, sàn lát gỗ lim, hệ thống thoát nước sàn gỗ, bến thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời, chỉnh trang công viên Lý Tự Trọng…

Đáng chú ý, hạng mục cầu đi bộ rộng 4m, dài 400m thiết kế bằng sàn bê tông. Mặt trên đường đi bộ lát bằng gỗ lim dày 5cm, với tổng diện tích 2.438m2, tổng chí phí trên 5,7 tỷ đồng.

Ban QLDA KOICA cho biết, từ ngày 4 đến 25/7/2016, đơn vị đã phối hợp Bảo tàng Văn hóa Huế công bố, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án thiết kế dự án. Trong đó, đối với nội dung lấy ý kiến về kết cấu, vật liệu (sử dụng gỗ lim để lát sàn) có kết quả đồng ý 29/32 phiếu, tỷ lệ 90,62%.

Ban quản lý cũng từng yêu cầu đơn vị tư vấn xem xét kỹ hơn về việc sử dụng gỗ lim; rà soát, đề xuất một số phương án sử dụng vật liệu khác (đá granit, gỗ tổng hợp trong nước và nhập khẩu) để có sự phân tích, so sánh cụ thể. Đơn vị tư vấn đã đưa ra phân tích, so sánh đối với 4 loại vật liệu có thể dùng để lát sàn, qua đó, đề xuất chọn gỗ lim với một số lý do: đây là một trong bốn loại gỗ nằm trong nhóm tứ thiết mộc (đinh, lim, sến, táu); ưu điểm nổi bật là loại gỗ rất cứng, chắc, bền, không bị mối mọt, co ngót, biến dạng hay cong vênh theo thời tiết, bền vững theo thời gian đặc biệt ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Ban QLDA KOICA, cho biết: phía tư vấn khẳng định gỗ lim là loại lâu nay thường dùng trong kiến trúc, xây dựng công trình thủy lợi, cầu cống, đóng tàu thuyền, làm ván sàn, tà vẹt. Việc dùng gỗ lim sẽ tạo nên màu sắc hài hòa cho công trình, thân thiện môi trường, cảnh quan, duy trì được cảm giác thoải mái trong sử dụng và tạo nét mỹ quan về lâu dài. Gỗ lim dùng lát đường đi bộ ven sông Hương là vật liệu nhập khẩu về từ Nam Phi, không phải gỗ khai thác trong nước hay có xuất xứ từ nước bạn Lào.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.