Đường HCM qua Thanh Hóa: Bị lấn chiếm, mất cắp thiết bị

Đường HCM qua Thanh Hóa: Bị lấn chiếm, mất cắp thiết bị
Ông Lê Đình Thọ - Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa cho biết: Tại hầu hết các huyện có đường Hồ Chí Minh đi qua đều xảy ra những vi phạm khác nhau về hành lang ATGT hoặc mất cắp thiết bị vật tư hai bên đường

Đường Hồ Chí Minh đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa dài 133 km, đi qua 6 huyện miền núi Thanh Hóa là Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân và Thọ Xuân.

Các vụ mất mát xảy ra khá thương xuyên và trên địa bàn rộng. Cụ thể: tại địa phận huyện Như Xuân đã có ít nhất 30 cọc tiêu bị tháo dỡ, mất cắp khoảng 140 kg bu lông, nhiều đoạn tôn chắn sóng bị cắt trộm.

Tại huyện Ngọc Lặc, đoạn km 129 + 679, km 129 + 469 thuộc địa bàn thị trấn Phố Châu có một số biển báo chỉ dẫn ATGT, biển báo cây xăng, cầu cống bị phá hoại.

Tại nhiều huyện xảy ra tình trạng tên các địa danh cầu cống bị xóa bỏ một phần hoặc xóa hoàn toàn, như cầu làng Trám, cầu Hương Giang, tại các km 117 + 844, km 124 + 547....

Theo ông Đỗ Anh Hào - Trưởng ban Thanh tra ATGT tỉnh Thanh Hóa, sở dĩ xảy ra hiện tượng này là vì Ban quản lý đường bộ đặt tên các cây cầu đi qua không đúng với tên cầu cũ trước đây nên người dân đã tự ý xóa bỏ.

Mặt khác, qua tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng dựng lều quán lấn chiếm hành lang ATGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa đang xảy ra toàn tuyến với mức độ gia tăng đáng lo ngại.

Thậm chí, có  nơi, nhà tầng kiên cố nằm chềnh ềnh ngay mép đường; hoặc có nơi người dân lén lút đào bới chân taluy đường để lấy đất đổ vào... nền nhà.

MỚI - NÓNG