Đường hoa khát vọng

Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 mở cửa đón khách từ 19h tối 28 Tết.
Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 mở cửa đón khách từ 19h tối 28 Tết.
TP - Chỉ còn hai ngày nữa đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) chính thức mở cửa đón khách, các công tác chuẩn bị, trang trí đã cơ bản hoàn thành với những linh vật, đại cảnh, tiểu cảnh sử dụng các vật liệu, hoa quả, nông sản… gắn liền với người dân Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong chiều 11/2 (ngày 26 Tết), khu vực cổng chính đường hoa đã được thi công gần xong với ba cụm linh vật gồm những chú chó Phú Quốc được bài trí sinh động. Nhiều du khách ngang qua khu vực này cũng thích thú dừng lại chụp hình.

Linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018 được lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc thông minh, gan dạ, nhanh nhẹn và thân thiện với người Việt Nam… “Khi nhắc đến loài chó nổi tiếng nhất của Việt Nam người ta nghĩ ngay đến chó Phú Quốc, bởi bản tính hiền lành, thông minh, nhanh nhẹn và gắn bó với người dân Việt Nam từ xa xưa. Vì vậy, chó Phú Quốc được chọn làm linh vật đường hoa năm nay”, nghệ nhân Văn Tòng - Người được giao trọng trách khắc hoạ linh vật đường hoa cho biết.

“Đặc biệt, tại cổng đường hoa, hình ảnh một gia đình chú chó hạnh phúc cùng nhau chào đón sự khởi đầu mới, một mùa xuân mới đang về. Tại đây, cụm từ “Xuân Mậu Tuất” sử dụng ánh sáng mỹ thuật tạo độ rực rỡ cho đường hoa",  nghệ nhân Văn Tòng nói.

Đường hoa khát vọng ảnh 1 Các loài hoa “độc, lạ” trang hoàng đường hoa.

Món quà cho lễ tình nhân

Năm nay Tết Nguyên đán 2018 trùng với lễ tình nhân 14/2 nên ban tổ chức đường hoa không quên dành tặng lời chúc cho tất cả cặp đôi đang yêu và sẽ yêu thông qua hình ảnh đôi bạn chó tình nhân thật hạnh phúc làm từ cây và hoa đa sắc thông qua bàn tay cắt tỉa khéo léo của các nghệ nhân.

Bên cạnh đó, dọc đường hoa sẽ được trang trí hàng loạt chuông gió được thiết kế tinh tế từ những thanh tre trổ hoa văn, nương theo làn gió nhẹ nhàng va đập vào nhau tạo nên âm thanh lúc trầm lúc bổng. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn bên trong thân tre khiến những chiếc chuông gió trở nên lung linh, huyền ảo.

Đường hoa khát vọng ảnh 2 Các công nhân đang thực hiện những khâu cuối cùng để hoàn tất đường hoa Tết.

Ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist), đơn vị thực hiện đường hoa cho biết, vấn đề khó khăn nhất của ban tổ chức là phải tạo ra sự mới lạ, khác biệt cho đường hoa năm nay so với các năm trước để tạo sự bất ngờ. Vì vậy, ban tổ chức đã cố gắng thu thập các loài hoa mới lạ ngoài những nguồn chính như Đà Lạt, Sa Đéc và nhập từ nước ngoài.

“Cách đây hơn chục năm, cũng vào năm Tuất, đường hoa Nguyễn Huệ đơn thuần chỉ là những chú chó đá. Năm nay, đơn vị thi công sử dụng nhiều loại vật liệu để tạo nên sự mới lạ cho linh vật đường hoa. Đồng thời, tạo sự rực rỡ sắc Xuân, đa dạng chủng loại cây, mang lại màu sắc cho đường hoa vừa phủ thêm một màu xanh dịu mắt, ban tổ chức đã sưu tầm, gieo trồng nhiều chủng loại hoa mới, các loại lá lạ nhập khẩu từ nước ngoài”, ông Việt cho biết.

Theo ông Việt, dựa trên nguồn cảm hứng về một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, đường hoa Nguyễn Huệ 2018 khắc họa một thành phố hiện đại, phát triển, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa.

Do phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được lát đá, thời tiết những ngày Tết tại TPHCM thường nắng nóng nên ban tổ chức đã sử dụng hệ thống phun sương để giảm nhiệt vào buổi trưa, giúp hoa lá tươi lâu hơn. Đồng thời, tạo cảm giác mới lạ cho người dân.

Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Khát vọng vươn cao” trên tổng chiều dài 720m với ba phân đoạn chính thể hiện chủ đề của đường hoa gồm Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai. Thời gian phục vụ 7 ngày từ 19h ngày 13/2 (28 tháng Chạp Âm lịch) đến 22h ngày 19/2 (Mùng 4 Tết).

MỚI - NÓNG