Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông

TPO - Ngày 16/2, tại thành phố Cần Thơ đã khai mạc Đường hoa Xuân Ất Mùi 2015. Tại đường hoa nằm trên phố Võ Văn Tần, trung tâm quận Ninh Kiều, người ta bắt gặp những hình ảnh hướng về biển Đông thể hiện tấm lòng người Tây Đô.

Ở đường hoa, có cả một đoạn đường mang tên “Hoa sóng biển Đông” với nhiều mô hình về biển đảo của Tổ quốc được làm từ hoa như con tàu ngư dân bám biển, cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhà giàn DK1, ngọn hải đăng và cả Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, cây phong ba…

Rất nhiều người tới Đường hoa Xuân đã dừng lại trước những mô hình này để chụp ảnh kỷ niệm.

Bên cạnh đó, đường hoa xuân sắc phương Nam hiển nhiên không thể thiếu hình ảnh xứ sở sông nước hiền hoà. Những vạt lúa xanh biếc chập chờn cánh cò trắng, đặc sản nông nghiệp, con thuyền khẳm trái cây, nhịp cầu uốn cong bên mái nhà thơ mộng réo rắt tiếng đờn ca tài tử…

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 1

Cổng vào Đường hoa Xuân Ất Mùi 2015.

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 2

Đoạn đường “Hoa sóng biển Đông”.

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 3

Mô hình con thuyền ngư dân bám biển

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 4

Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa.

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 5

Nhà giàn DK1

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 6

Tượng đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 7
Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 8
Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 9

Ruộng lúa cánh cò

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 10

Một góc làng quê xứ sở đờn ca tài tử

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông ảnh 11

Năm con Dê mong ước hoà bình

MỚI - NÓNG