Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc

Giờ cao điểm tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên.
Giờ cao điểm tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên.
TPO - Cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đang được đơn vị thi công lắp dầm thép qua ngã tư đường. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 và sẽ giải phóng điểm đen ùn tắc giao thông.
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 1

Dự án cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo quy hoạch đường vành đai 2,5.

Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 2 Theo quy hoạch, tuyến đường vành đai 2,5 là tuyến nằm giữa vành đai 2 và vành đai 3. Đây là trục giao thông xuyên qua khu dân cư hiện trạng và các khu đô thị mới của các quận nội thành với khả năng tạo động lực lớn cho việc phát triển kinh tế, dịch vụ của thành phố. Dự án vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị Ciputra, kết thúc tại nút giao với đường vành đai 3, đoạn gần cầu Thanh Trì với tổng chiều dài 20km. 
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 3 Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt nằm trong tổng thể dự án đường vành đai 2,5. Cầu vượt này sẽ kết nối khu đô thị Ciputra, Tây Hồ Tây với các quận nội thành như: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai... Đây là một trong tám dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2020.
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 4 Theo ghi nhận, Ban QLDA Công trình giao thông - Sở GTVT đã tổ chức đơn vị thi công hoàn thành các mố, dầm thép nhẹ vượt qua ngã tư Hoàng Quốc Việt. Theo đó, hằng ngày 3 tổ công nhân luân phiên triển khai các hạng mục gấp rút hoàn thiện dự án.
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 5 Theo đó, đơn vị nhà thầu ưu tiên công việc lắp dầm vào ban đêm để đảm bảo an toàn và hạn chế ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. Ban ngày, công nhân tổ chức chuẩn bị và triển khai các hạng mục nhỏ phục vụ thi công ban đêm.
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 6 Công nhân làm việc ban ngày trong điều kiện thời tiết nắng nóng. 
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 7 Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội cho biết, nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt có lưu lượng phương tiện rất lớn. Dù chưa hoàn thành, song người dân lưu thông hướng nội thành đi các khu đô thị Ciputra, Tây Hồ Tây, cầu Bắc Thăng Long... và ngược lại với mật độ lớn.
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 8 "Hằng ngày, đơn vị đều huy động các tổ công tác phân luồng, hướng dẫn phương tiện tại đây nhằm tránh xung đột dòng phương tiện và hạn chế ùn tắc. Dự kiến, khi hoàn thành cầu vượt, nút giao này sẽ được giải phóng tình trạng ùn ứ kéo dài, giảm tải phương tiện cho vành đai 2 và vành đai 3", lãnh đạo Đội CSGT số 6 nói.
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 9 Còn theo Ban QLDA Công trình giao thông - Sở GTVT Hà Nội, hiện đơn vị đã triển khai phần lớn các hạng mục của dự án. Còn một phần rất nhỏ các hộ dân chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công. Thời tiết nắng nóng cũng khiến tiến độ thực hiện cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đơn vị đã huy động tổng lực đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
Đường Nguyễn Văn Huyên sắp có cầu vượt giải phóng điểm đen ùn tắc ảnh 10 Công trường chân cầu vượt, đoạn đầu đường Nguyễn Văn Huyên đang được triển khai thi công để hoàn thiện lắp dầm thép.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.