Đường ống nước sông Đà chắc chắn còn vỡ nữa!

Đường ống nước sông Đà liên tục bị vỡ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân Thủ đô.
Đường ống nước sông Đà liên tục bị vỡ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân Thủ đô.
TP - Đại diện cơ quan chức năng thành phố Hà Nội nhận định, chắc chắn đường ống sẽ còn vỡ nữa. Đồng thời, yêu cầu kiểm tra tính khả thi và thời hạn cam kết của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án đường ống số 2 dự kiến vào tháng 10.

Chiều 19/8, tại buổi họp báo về tình hình cấp nước sạch sau sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà lần thứ 13 làm ảnh hưởng hàng vạn hộ dân tại Hà Nội, đại diện cơ quan chức năng thành phố Hà Nội nhận định, chắc chắn đường ống sẽ còn vỡ nữa. Đồng thời, yêu cầu kiểm tra tính khả thi và thời hạn cam kết của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án đường ống số 2 dự kiến vào tháng 10.

Chưa có giải pháp, chỉ khuyên dự trữ nước

Tại buổi họp báo do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp Sở Xây dựng tổ chức, đại diện Sở Xây dựng cho biết, sự cố vỡ đường nước sạch sông Đà lần thứ 13 (ngày 13/8) đã khiến hàng vạn hộ dân tại các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân… mất nước, thiếu nước trong nhiều ngày. Theo ông Lê Hồng Quân, Trưởng Phòng cấp thoát nước (Sở Xây dựng), đến nay, tuyến đường ống nước sạch sông Đà về Hà Nội bị vỡ đến lần thứ 13, đặc biệt lần này phát hiện thêm 2 điểm nguy cơ cao xảy ra sự cố. “Trong thời gian tới, nhận định tình hình sự cố vỡ ống còn nhiều khả năng tiếp tục xảy ra, thời gian khắc phục có thể kéo dài cùng việc giảm áp lực tuyến ống nên sẽ ảnh hưởng đến công tác cấp nước sạch cho người dân Thủ đô”, ông Quân nhấn mạnh.

“Chúng tôi phải phân vùng cấp nước luân phiên theo giờ, theo ngày. Nhiều chỗ phải cấp bằng xe téc đổ vào bể công cộng hoặc mượn bể để dự trữ nước. Đến hôm nay có khu vẫn mất nước, thiếu nước sạch. Đề nghị bà con phải sử dụng bể chứa, có phương án dự trữ nước”.

Lãnh đạo Cty Nước sạch Hà Đông  

Phía cơ quan chức năng chưa đưa ra được phương án giải quyết căn cơ trước việc thiếu hụt lượng nước lớn và nguy cơ vỡ đường ống tiếp, mà chỉ khuyến cáo khách hàng sử dụng tiết kiệm và dự trữ nước. “Chắc chắn đường ống ở đây sẽ còn vỡ nữa, đây chưa phải là lần cuối cùng. Lúc này không phải là hỏi tại sao nó vỡ hay lỗi do ai nữa mà là thông tin về sự khắc phục cho người dân biết”, ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nói.

Theo ông Trịnh Kim Giang, Phó Tổng Giám đốc Cty Nước sạch Hà Nội, sau sự cố vỡ đường ống lần thứ 13, lượng nước sạch từ sông Đà về đã giảm, ảnh hưởng nhiều khu vực, nhiều khách hàng do đơn vị quản lý. “Chúng tôi buộc phải cấp nước luân phiên. Ngoài ra, dồn một phần nước ở các quận như Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm để cung cấp nước cho các quận Đống Đa, Cầu Giấy. Ngoài ra, Cty đã huy động 5 xe téc của 5 xí nghiệp cấp nước để chở nước sạch, giải quyết tình thế thiếu nước cho dân cư một số khu vực”, ông Giang nói.

Đại diện Cty Nước sạch Hà Nội khẳng định, tất cả các xe téc chở nước đến cung cấp cho dân cư thuộc khu vực “nóng” về mất nước, thiếu nước đều thông qua tổ dân phố hoặc UBND các phường; đơn vị không thu bất kỳ một khoản phí nào đối với người dân. “Nhưng nói thật, việc cấp nước qua xe téc chỉ là giải quyết vấn đề tình thế cho bà con, không thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nước sạch sinh hoạt, kinh doanh cho bà con. Do vậy, Cty rất mong người dân thông cảm”, lãnh đạo Cty nói. Trong khi đó, lãnh đạo Cty Nước sạch Hà Đông cho biết, địa bàn do đơn vị quản lý sử dụng 30-40% nước sông Đà, nên sự cố vỡ đường ống đã ảnh hưởng việc cung cấp nước cho nhiều khu vực.

Kiểm tra tính khả thi đường ống số 2

Trước câu hỏi của báo chí về khả năng đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội sẽ tiếp tục bị vỡ trong thời gian tới cũng như việc trách nhiệm bồi thường cho khách hàng do việc mất nước gây ra, ông Trương Quốc Dương, Phó Tổng Giám đốc Cty Viwasupco (đơn vị sản xuất và cung cấp nước sạch sông Đà), nói rằng, thời gian tới vẫn có thể xảy ra sự cố. “Chúng tôi cố gắng khi sự cố xảy ra khắc phục nhanh nhất. Và sẽ khởi công đường ống số 2 vào tháng 10 năm nay để hoàn thành trước ngày 30/5/2016”, ông Dương nói. Với câu hỏi về trách nhiệm bồi thường cho khách hàng, ông Dương không trả lời. 

Theo ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, chỉ trong 4 ngày (từ 14 đến 18/8), các đơn vị phân phối nước sạch đã chở khoảng 200 xe téc đến những vùng còn bị mất nước. Theo ông Dục, hiện tại, sản lượng nước của đường ống nước sông Đà mới đạt 220.000m3/ngày đêm và phải mất 2-3 ngày nữa mới đạt công suất 240.000m3/ngày đêm. Do vậy, lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ đạo các công ty phân phối nước phải chuẩn bị sẵn sàng xe téc, khi có sự cố xảy ra phải cung cấp ngay nước sạch cho người dân, không để mất nước kéo dài. Đối với Viwasupco, lãnh đạo Sở yêu cầu phải chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để nếu vỡ đường ống thì sớm khắc phục, tối đa là 6 giờ chứ không phải kéo dài 23 tiếng.

Về đường ống số 2, ông Dục yêu cầu phía chủ đầu tư phải chốt thời gian khởi công vào tháng 10 tới. “Hiện phía chủ đầu tư báo cáo đang thực hiện đúng quy trình để khởi công dự án đường ống số 2. Nhưng không thể thất hứa được nữa, vì anh hứa tháng 6, rồi tháng 9 và giờ tháng 10. Nên không được hứa nữa vì nếu đến tháng 10 mà Vinaconex không khởi công đường số 2, UBND thành phố Hà Nội sẽ kêu gọi nhà đầu tư khác tham gia. Vinaconex và Viwasupco sẽ phải ra ngoài cuộc”, ông Dục nhấn mạnh. Đồng thời, lãnh đạo Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra nguồn cung cấp tài chính để thực hiện dự án đường ống số 2. “Chúng tôi đang kiểm tra nguồn tài chính thực hiện dự án sắp tới của chủ đầu tư về tính khả thi cao hay không để báo cáo cho thành phố”, lãnh đạo Sở Xây dựng nói.

MỚI - NÓNG