Đường phố Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước, CSGT đội mưa phân luồng

TPO - Sáng 9/12, thông tin từ Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn tại các tuyển phố để điều tiết, phân luồng giao thông, giúp người dân tránh những tuyến phố ngập lụt khi lưu thông.
Đường phố Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước, CSGT đội mưa phân luồng ảnh 1 Đêm ngày 8/12 và rạng sáng ngày 9/12, cơn mưa lớn đã khiến cho thành phố Đà Nẵng ngập lụt cục bộ. Nhiều tuyển phố trung tâm như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hải Phòng, Hàm Nghi.... thành sông. Nhiều khu vực, nước ngập cao hơn 1m khiến giao thông TP gần như tê liệt
Đường phố Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước, CSGT đội mưa phân luồng ảnh 2 Lực lượng CSGT - Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều chốt tại các tuyến đường để phân luồng giao thông, giúp cho người dân di chuyển thuận lợi, tránh đi vào các khu vực ngập lụt
Đường phố Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước, CSGT đội mưa phân luồng ảnh 3 Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng đội Tham mưu, phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, cho biết,  Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CA TP và đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT chỉ đạo rất quyết liệt, triển khai lực lượng để hỗ trợ người dân trong điều kiện ngập lụt và mưa lớn, không để tai nạn đáng tiếc xảy ra
Đường phố Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước, CSGT đội mưa phân luồng ảnh 4  Ngoài các khu vực trung tâm thành phố, lực lượng CSGT cũng triển khai ở các khu vực ở huyện Hòa Vang để giúp các phương tiện lưu thông trên các đoạn đường bị ngập lụt
Đường phố Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước, CSGT đội mưa phân luồng ảnh 5 CSGT triển khai lực lượng xuyên mưa bão để phân luồng giao thông, tránh xảy ra tình trạng tai nạn giao thông đáng tiếc trong mưa lụt
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.