Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ

Một người đàn ông cố gắng lội qua con đường ngập sâu gần đến ngực để về nhà ở tổ 10, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang. Hoàn lưu bão Kalmeagi khiến cuộc sống người dân ở đây đảo lộn.
Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 1

Sông Lô là phụ lưu tả ngạn (bên trái) của sông Hồng, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy vào Việt Nam tại xã Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mấy ngày qua mưa to do ảnh hưởng của bão, cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước lên rất nhanh.

Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 2

Nước sông tràn vào nhiều khu dân cư, khiến các phương tiện không thể lưu thông, người dân phường Trần Phú phải lội vào nhà.

Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 3

Một số trường học, nước dâng cao đúng giờ tan trường khiến việc đưa đón con của các phụ huynh gặp nhiều khó khăn. Người đàn ông trong ảnh đang cố gắng vượt con đường ngập lụt để về nhà ở tổ 10, phường Nguyễn Trãi. 

Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 4

Trong ảnh người dân xã Phương Thiện làm bè tự tạo để đưa xe máy qua khu vực ngập úng.

Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 5

Hàng trăm hộ dân ở gần bờ kè sông Lô thuộc phường Minh Khai phải di chuyển hết vật dụng lên các tầng cao.

Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 6

Cây cầu tại xã Thanh Thủy có nguy cơ bị cuốn trôi trong dòng nước cuồn cuộn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, nhất là trẻ em, ở ven các sông suối cần cẩn trọng khi đi lại và không nên tắm, vớt củi trên sông suối, để tránh tai nạn đuối nước.

Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 7

Tại xã Phương Thiện, nước dâng cao không còn nhận ra đâu là đường đi, vì thế người dân đã phải rào chắn tạm để cảnh báo. Theo cơ quan khí tượng Hà Giang, hôm nay mưa vẫn còn nên mực nước lũ trên các sông chính có khả năng đạt đỉnh vào chiều 18/9. 

Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 8

Gần 2 km đường từ TP Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy đã bị ngập sâu, chỗ sâu nhất ước tính trên một mét. 

Đường phố Hà Giang có chỗ ngập nửa người do mưa lũ ảnh 9

Công nhân thoát nước và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, khơi thông dòng chảy. Ngoài ngập lụt, theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, 2 ngày qua, mưa to kèm theo lốc lớn đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, đổ, sụt lún và tốc mái ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bắc Quang. Nhà anh Hờ Mí Lừ có 6 nhân khẩu ở thôn Phiêng Bung, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc bị đổ cột làm một cháu nhỏ 8 tháng tuổi tử vong.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG