Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài suốt từ 16h chiều đến gần 22h ngày 15/9 vẫn chưa tạnh khiến hàng loạt tuyến đường, nhà dân trên địa bàn TPHCM ngập sâu, nhiều nơi nước ngập lút cả xe máy. Nhiều người dân hì hục dắt xe lội bì bõm trong dòng nước đen ngòm.
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 1
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 2 Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 14h chiều, trời bắt đầu đổ mưa ở nhiều nơi, hết đợt này đến đợt khác. Sau đó, đến khoảng 16h chiều, trời bắt đầu đổ mưa to trên diện rộng trên khắp địa bàn TPHCM.
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 3
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 4 Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, nối liền quận Bình Thạnh với trung tâm quận 1, mưa lớn khiến đường ngập lụt, có đoạn lên đến hơn 1m. Hàng loạt xe máy chạy qua đây bị chết máy, người dân hì hục dắt xe lội bì bõm trong dòng nước đen ngòm chảy ngược từ dưới cống lên.
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 5
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 6 Nhiều người chạy xe bị nước xô ngã, nhiều thanh niên sống ở khu vực này liền tranh thủ rủ nhau ra làm dịch vụ đẩy xe máy, ô tô bị chết máy lên bờ với mức giá xe máy từ 10-50 nghìn đồng mỗi xe, còn ô tô từ 100-200 nghìn đồng. 
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 7
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 8 Do con đường này bị ngập vào giờ tan tầm nên nhiều người 'né' khu vực này khiến các con đường bị ùn ứ kéo dài do áp lực xe quá đông.
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 9
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 10 Một tài xế taxi cho biết đoạn đường từ đầu giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh chỉ khoảng 2 cây số nhưng phải mất cả giờ đồng hồ di chuyển vì mưa ngập và kẹt xe.
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 11
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 12 Nhiều người dân cho biết, từ đoạn hầm Thủ Thiêm đổ về cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đã chứng kiến cảnh xe máy bị ngập sâu đến gần yên xe. Khổ nhất là phụ nữ khi xe chết máy không biết phải xử lý thế nào.
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 13

Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 14

Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 15 Tại vòng xoay Hàng Xanh, dòng xe từ nhiều hướng đổ về khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội, Xô Viết Nghệ Tĩnh... hàng nghìn xe nối đuôi nhau nhích từng chút một để qua vòng xoay.

Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 16

Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 17

Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 18 Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, nước ngập lên hơn nửa bánh xe khiến hàng loạt xe chết máy dọc đường. Kèm theo đó là kẹt xe, nhiều người vất vả mới đẩy xe của mình qua khỏi khu vực ngập.

Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 19
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 20
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 21
Đường phố Sài Gòn ngập sâu, hàng ngàn xe bì bõm lội nước ảnh 22 Tại các con đường khác như Kinh Dương Vương quận Bình Tân và An Dương Vương quận 6 cũng ngập nặng. Hàng ngàn xe nối đuôi nhau giữa đường ngập nước gần lút bánh xe. Nhiều người đi đường bị chết máy phải dắt bộ.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.